MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 'Máy hút tiền' MU: "Anh ấy là đội trưởng vĩ đại nhất với tôi"

    08:03 Thứ hai 30/09/2019

    BongDa.com.vn Cựu sao Manchester United đã tiết lộ người đội trưởng mà anh kính trọng nhất.

    Inter Milan sẽ có chuyến làm khách được dự đoán vô cùng khó khăn đến Camp Nou để đối đầu với Barcelona ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League vào tuần sau. Sau trận đấu đầu tiên, cả 4 CLB ở bảng tử thần đều thu về 1 điểm và kết quả ở lượt trận này có thể sẽ quyết định rõ ràng hơn vị thứ các đội. 

    Đáng chú ý, màn đụng độ giữa Inter và Barca sẽ là một dịp để tiền đạo Alexis Sanchez hội ngộ cùng những người đồng đội cũ như Gerard Pique hay Sergio Busquets

    Puyol is the greatest captain I've played with, says Sanchez ahead of Barcelona return - Bóng Đá

     Puyol là người đội trưởng mà Sanchez luôn kính trọng.

    Được biết, sau khoảng thời gian dài thi đấu kém cỏi tại Manchester United, ngôi sao người Chile quyết định chuyển đến Giuseppe Meazza trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi. Tại đây, anh đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu với Sampdoria hồi cuối tuần vừa rồi, kèm theo đó là chiếc thẻ đỏ ở những phút đầu hiệp hai.

    Trong lần trở về Camp Nou, tiền đạo 30 tuổi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ với Goal, Sanchez cho rằng CLB cũ rất tuyệt vời, ngoài ra anh còn dành những lời có cánh để dành cho cựu đội trưởng Blaugrana, Carles Puyol.

    "Khi tôi đến Barcelona người ta nói rằng đây chính là Barcelona tuyệt vời nhất trong lịch sử lúc bấy giờ.” Sanchez nói.

    "Ở đó có Puyol, người đối với tôi là một đội trưởng đáng kinh ngạc, người giỏi nhất tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình cho đến nay. Đây là một điều tốt đẹp, họ dạy bạn chơi bóng đá một cách khác biệt, với việc kiểm soát bóng."

    Video Sanchez tập luyện:

    Trường Sơn | 07:33 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...