MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Max Allegri đặt mục tiêu mùa tới khiến Juventini ngán ngẩm

    15:49 Thứ hai 22/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng CLB Juventus vẫn đặt mục tiêu số một ở mùa tới là giành Scudetto lần thứ 9 liên tiếp trong lịch sử.

    Chiến thắng 2-1 trước Fiorentina hôm thứ bảy đã giúp Juventus giành được Scudetto thứ 8 liên tiếp. Riêng cá nhân Massimiliano Allegri, 5 chức vô địch giành cùng Juventus và 1 với Milan đã đưa ông trở thành HLV vĩ đại thứ 2 lịch sử Serie A, chỉ đứng sau Giovanni Trapattoni với 7 lần.

    "Tôi đã nghĩ về tất cả những điều này, có lẽ tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong vài năm nữa trước khi nghỉ hưu. Sau đó, tôi sẽ nhìn lại và nhận ra tôi đã làm một số điều tuyệt vời trong sự nghiệp của mình", Allegri chia sẻ trong cuộc họp báo.

    "Tôi đang tận hưởng công việc của chính mình, những lời chỉ trích là một phần của công việc và giúp tôi thêm động lực. Tôi đã cải thiện bằng cách cố gắng theo kịp những điều tốt nhất và tôi không bao giờ chỉ trích cách người khác làm việc. Mọi người đều có phương pháp của họ, điều quan trọng là đạt được mục tiêu."

    "Tôi may mắn đã làm việc với nhiều huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi đã cố gắng học hỏi từ họ khi còn là cầu thủ. Khi trở thành huấn luyện viên, tôi có thể nhìn lại và đánh gía những gì đã học được." 

    Max Allegri đặt mục tiêu mùa tới khiến fan ngán ngẫm - Bóng Đá

    Max Allegri vẫn tiếp tục đặt mục tiêu là vô địch Serie A nếu mùa tới ông còn dẫn Juventus.

    Juve đã bị loại khỏi Champions League ở vòng tứ kết sau trận thua trước Ajax, nhưng Allegri vẫn kiên quyết mục tiêu hàng đầu ở mùa tới là giải trong nước.

    "Mùa tới, mục tiêu chính là Scudetto. Chúng tôi sẽ đối đầu với anh em nhà Milan, những người đang tiến bộ rất nhiều, trong khi Napoli cũng đang phát triển. Roma và Lazio có thể tăng cường trong mùa hè để thách thức chúng tôi."

    "Juventus phải cải thiện chất lượng của mình và học cách đối phó với những yếu tố bất ngờ hơn bởi vì những khoảnh khắc đó có thể thay đổi cục diện ở giải đấu."

    "Tôi sẽ gặp ban lãnh đạo CLB để bàn về đường lối phát triển ở mùa giải tới. Tôi có thể thử một vài cầu thủ ở các vai trò khác nhau. Ví dụ, gần đây tôi đã sử dụng Emre Can như một trung vệ thứ ba, Federico Bernardeschi và Juan Cuadrado ở hàng tiền vệ ba người, vì tôi tò mò muốn xem họ làm như thế nào."

    Max Allegri đặt mục tiêu mùa tới khiến fan ngán ngẫm - Bóng Đá

    Với 6 chức vô địch Serie A, Max Allegri là HLV thành công thứ hai trong lịch sử giải đấu này.

    "Alex Sandro cũng đã được thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Về Paulo Dybala, cậu ấy đã có một mùa giải tốt, đặc biệt là cho đến tháng 1, không dễ dàng để chơi cùng với Cristiano Ronaldo và Mario Mandzukic. Tôi hạnh phúc với những gì anh ấy đã làm. Rõ ràng, với Ronaldo bên cạnh, bạn sẽ chơi khác."

    "Juve có những khoảnh khắc trong mùa giải này đã mắc sai lầm và phải trả giá đắt. Để thành công trong tương lai, điều quan trọng là bạn không được phép lặp lại những việc đó", Allegri kết thúc bài phỏng vấn. 

    Lê Dũng | 13:50 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...