MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Maurizio Sarri tiết lộ một vấn đề của Eden Hazard tại Chelsea

    23:09 Thứ bảy 13/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia tin rằng 'vấn đề' lớn nhất của cậu học trò là không hiểu được tầm quan trọng của việc ghi bàn và kiến tạo.

    Eden Hazard đương nhiên là ngôi sao chủ chốt của Chelsea dưới thời Maurizio Sarri và người đàn ông 59 tuổi cũng ủng hộ anh ghi được 40 bàn thắng trong mùa giải này. Cầu thủ 27 tuổi được coi như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng đã bị chỉ trích vì không đủ sung mãn trước khung thành đối thủ.

    Maurizio Sarri tiết lộ một vấn đề của Eden Hazard tại Chelsea - Bóng Đá

     Hazard vẫn chưa cho thấy hết tiềm năng của mình, theo Sarri.

    Và chiến lược gia người Italia nói rằng cậu học trò của ông bị hạn chế khả năng xé lưới đối thủ vì mục tiêu của anh ấy là có được 'niềm vui' trên sân cỏ. "Tiềm năng của Eden là bao la và tôi thậm chí không nghĩ anh ấy biết mình có thể cải thiện bao nhiêu,"  Sarri nói với Corriere dello Sport.

    "Tôi nói rằng anh ấy có thể kết thúc trong nhóm ba hoặc bốn người chơi giỏi nhất thế giới. Vấn đề là anh ấy chơi để tận hưởng chính mình và đôi khi không nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển hoá nó để gặt hái danh hiệu. Vào cuối ngày, bạn phải có được thành quả lao động của mình". Ông nói thêm.

    "Cách tiếp cận của Hazard là rất tích cực, nhưng nó có thể trở thành một sự hạn chế tiềm năng. Anh ấy cần ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh và nhận ra có cả một thế giới trước mặt rằng anh ấy có thể ra lệnh cho đôi chân của mình vì lợi ích của đội bóng chứ không chỉ riêng cá nhân". Sarri kết luận.

    Vũ Quang Toản | 22:25 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...