MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Matuidi ghi 'bàn thắng vàng', Pháp đặt một chân tới nước Nga

    04:18 Chủ nhật 08/10/2017

    BongDa.com.vn Blaise Matuidi đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp hạ gục Bulgaria để tiếp tục dẫn đầu BXH vòng loại World Cup 2018.

    Bulgaria không phải đối thủ dễ chịu khi nhìn vào thành tích mà họ đạt được trên sân nhà ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018 (thắng cả 4 trận tại Sofia, trong đó có 2 chiến thắng trước Thụy Điển 3-2 và Hà Lan 2-0). Thế nhưng, tuyển Pháp lại bất ngờ có bàn thắng sớm.

    Matuidi ghi 'bàn thắng vàng', Pháp chạm một chân vào nước Nga - Bóng Đá

     Matuidi ghi bàn mở tỷ số từ khá sớm cho tuyển Pháp.

    Cụ thể, khi tiếng còi khai cuộc vang lên chỉ chừng 3 phút, tận dụng thời cơ hàng thủ đội chủ nhà chưa kịp ổn định tình hình, Pháp có một pha triển khai bóng nhanh gọn và mạch lạc vào vòng cấm, bóng tới chân Blaise Matuidi và tân binh của Juventus đã tung một cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Les Blues.

    Có được bàn thắng, Pháp tự tin gây sức ép mạnh mẽ lên Bulgaria với sự cơ động của bộ ba Kylian Mbappe, Alexandre Lacazette và Antoine Griezmann trên hàng công. Theo đó, thủ thành của chủ nhà không dưới một lần phải trổ tài cản phá bóng. Thế nhưng, họ không thể ghi thêm bàn thắng trong một ngày thiếu may mắn.

    Ở chiều hướng ngược lại, sức công phá của Bulgaria khá yếu ớt và đành chấp nhận kết quả thất trận đầu tiên trước Pháp sau 7 trận bất bại trên sân nhà. Với Pháp, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh đúng lúc khi vượt qua được đối thủ khó nhằn.

    Matuidi ghi 'bàn thắng vàng', Pháp chạm một chân vào nước Nga - Bóng Đá

     Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Pháp.

    Với chiến thắng này, Pháp tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 với 1 điểm nhiều hơn Thụy Điển. Như vậy, cơ hội để thầy trò HLV Didier Deschamps đoạt vé trực tiếp tới Nga là khá lớn bởi ở lượt trận cuối, họ chỉ phải đối đầu một Belarus đang đứng áp chót, trong khi đó, Thụy Điển phải làm khách trên sân của Hà Lan.

    Kết quả chung cuộc: Pháp giành chiến thắng 1-0

    Đội hình ra sân:

    BULGARIA (4-4-2): Iliev, Strahil Popov, Bodurov, Bozhikov, Zanev, Manolev, Slavchev, Kostadinov, Nedelev, Galabinov (Kraev 48), Delev

    Pháp (4-3-3): Lloris, Sidibe, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Kante (Rabiot 34), Matuidi, Griezmann, Lacazette (Payet 77), Mbappe (Giroud 84)

    Matuidi ghi 'bàn thắng vàng', Pháp chạm một chân vào nước Nga - Bóng Đá

     BXH bảng A vòng loại World Cup 2018 trước lượt trận cuối.

    Video bàn thắng duy nhất trận đấu của Matuidi:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 04:17 08/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...