MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Matthijs de Ligt: Lùi một bước để thấy trời cao đất rộng

    06:22 Thứ năm 13/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Gia nhập Barcelona, Real Madrid hay Manchester United là giấc mơ của nhiều ngôi sao trẻ. Tuy nhiên phải đúng người đúng thời điểm mới gọi là khôn ngoan, đảm bảo cho một bước phát triển.

    19 tuổi, sẽ là vô cùng hạnh phúc và vinh dự nếu như một cầu thủ được Man United hay Barcelona nhắm đến với mức giá trên trời cùng nhiều đãi ngộ tuyệt vời. Với nhiều người sẽ không khó để lựa chọn một trong hai nơi ấy. Nhưng với Matthijs de Ligt lại khác. Điều mà Cậu bé vàng cần lúc này là thật “lạnh” trước quá nhiều thông tin xoay quanh chuyện tương lai của mình. Anh không chọn Man United hay đến Barca để chơi cạnh Frenkie de Jong mà điểm đến tiếp theo của ngôi sao người Hà Lan có thể là nước Pháp - Paris Saint Germain.

     - Bóng Đá

    Matthijs de Ligt đang là viên ngọc quý của bóng đá Hà Lan. 

    Nhiều người sẽ cho là De Ligt đi theo tiếng gọi đồng tiền từ gã nhà giàu nước Pháp hay anh chỉ là con rối trong tay kẻ đại diện cáo già như Mino Raiola. Thế nhưng đừng vội phán xét hay sớm đưa ra kết luận bởi đời có câu lùi một bước để tiến hai bước.

    Trên lý thuyết, PSG danh tiếng đương nhiên kém xa Man United hay Barcelona. Nhưng con đường phía trước của De Ligt còn rất dài cho nên nếu bây giờ anh chọn sai hướng đi có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp mới "phất" của mình. Có thể một quyết định chấp nhận “sống chậm” nhưng an toàn hơn là dục tốc sẽ bất đạt. Như câu nói ngọc bất trát bất thành khí, mọi thứ đều cần thời gian để trở nên hoàn hảo nhất.

    Man United đúng là rất danh tiếng nhưng đó là chuyện của quá khứ, của thời Sir Alex Ferguson với những Eric Cantona hay thế hệ vàng năm 1992 cùng cú ăn ba lịch sử 1999. Giờ đây so với một PSG đang dần ổn định và lớn mạnh thì Man United đang vật vã tìm hướng đi cho mình tất nhiên bị đánh giá thấp hơn.

    Và dù mùa rồi Man United đã loại PSG ra khỏi Champions League nhưng xét hiện tại và tương lai, PSG tiềm năng hơn M.U rất nhiều. Dẫu Quỷ đỏ hứa hẹn một suất đá chính cùng mức lương khủng cho De Ligt nhưng nên nhớ PSG vẫn làm được như vậy thậm chí còn tốt hơn. Nhưng nếu phải chọn một đội không được đá Champions League mà áp lực lớn hơn thì rõ ràng De Ligt sang PSG là hợp lý.

     - Bóng Đá

    Nhiều đội bóng lớn như Barca, M.U, Liverpool hay PSG đều muốn có De Ligt.

    Còn với Barcelona là một câu chuyện khác. Dù De Ligt từng nói anh muốn được chơi bóng cạnh Lionel Messi và Frenkie de Jong nhưng liệu đội chủ sân Camp Nou có tạo được cơ hội cho anh chiếm một suất đá chính hay không? Nếu về đó để chịu áp lực và dự bị thì thà đến một nơi "dễ thở" hơn để mà phô diễn tài năng của mình.

    Và nơi đó chính là PSG. Như đã nói tiềm lực của PSG là rất đáng chờ đợi qua việc họ không ngừng lớn mạnh cùng khả năng mang về những ngôi sao lớn như Neymar, Kylian Mbappe và sắp tới có thể cả Antoine Griezmann. Một tương lai quá hứa hẹn. Bên cạnh đó là sự đảm bảo về danh hiệu, tiền bạc trong một môi trường mà sức ép vừa phải. Vậy thì còn mong đợi gì hơn thế nữa?

     - Bóng Đá

    Việc đến Bayern Munich quá sớm đã làm hại sự nghiệp của Renato Sanches. 

    Nhắc tới Kylian Mbappe thì dường như De Ligt đang học theo ngôi sao người Pháp cũng mới 20 tuổi này. Khi vừa nổi lên trong màu áo AS Monaco, Mbappe đã được hàng loạt CLB lớn săn đón như Man United, Real Madrid hay Barcelona. Nhưng nhận thấy thời cơ chưa tới, Mbappe đã chấp nhận sang PSG tu dưỡng để giờ đây anh thậm chí vượt mặt Neymar và nhiều khả năng chuyển sang Real Madrid với giá trị khủng.

    Rõ ràng trong một môi trường không quá nhiều sức ép và không thiếu cơ hội sẽ giúp ích cho sự trưởng thành của Mbappe hay ...De Ligt. Nếu như trước đây Mbappe có phần e ngại cái bóng quá lớn của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid mà chưa dám sang thì giờ đây có lý do để De Ligt cân nhắc một khi muốn chơi cho Barcelona hay không khi mà tại Camp Nou vẫn còn đó một Gerard Pique thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự cùng nhiều tên tuổi có số má khác.

    Nói gì đi nữa De Ligt cũng chỉ tỏa sáng tại Ajax Amsterdam - một CLB của Hà Lan nên sang La Liga và Barca là một thử thách cực lớn. Xét chừng mực nào đó, Ligue 1 sẽ tương xứng hơn. Anh cần thêm thời gian tỏa sáng ở một môi trường mới, vừa tầm, để sẵn sàng cho cú đột phá trong tương lai hơn là nóng vội để rồi thui chột tài năng. Hãy xem Renato Sanches - một Golden Boy khác - làm ví dụ. Việc chuyển sang một CLB lớn như Bayern Munich quá sớm khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha đánh mất chính mình. Matthijs de Ligt mới 19 tuổi nên chẳng cần quá vội bởi tương lai còn rất dài.

     - Bóng Đá

    Kylian Mbappe đã trưởng thành rất nhiều sau thời gian trui rèn tại PSG. 

    Cuộc đời phải luôn hướng về phía trước. Tuy nhiên đôi khi đứng lại không có nghĩa là thụt lùi mà đấy là bước chuẩn bị cho một sự bứt phá. Matthijs de Ligt đang như vậy?

    Cát Tường | 05:22 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...