MỚI NHẤT :
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Matthijs de Ligt: Du học để trưởng thành nhờ những "giảng viên Harvard"?

    07:04 Thứ hai 24/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Matthijs de Ligt từng đoạt Golden Boy, làm thủ quân Ajax vào chung kết Europa League, bán kết Champions League. Giờ là lúc anh chọn một hướng đi đột phá cho tương lai của mình.

    Trước khi rời Man United, cựu HLV của Quỷ đỏ là Jose Mourinho từng có phát biểu rằng bộ đôi Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci có thể đến Đại học Harvard làm giảng viên dạy cho các hậu vệ cách phải phòng ngự. Và sắp tới đây, một hiện tượng mới của làng bóng đá Châu Âu, một trung vệ nổi lên từ tuổi 19, có thể nhờ bộ đôi này để trở thành người xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Anh tên là Matthijs de Ligt.

    Thời gian qua, cái tên Matthijs de Ligt đã khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Hôm trước người ta nói anh sẽ đến Man United thì ngay ngày sau lại có tin Barcelona hay Paris Saint Germain mới là những đội chiếm ưu thế trong việc sở hữu viên ngọc quý của Ajax Amsterdam và Hà Lan này. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì lại có tin Liverpool cùng Real Madrid nhảy vào cuộc đua. Một ngôi sao mới 20 tuổi khiến cho “4 đại gia” của làng bóng đá Châu Âu cùng gã nhà giàu mới nổi phải tốn nhiều tâm sức thì đủ thấy tiềm năng của anh chàng này lớn đến mức nào.

     - Bóng Đá

    Sau tất cả, Juventus nhiều khả năng mới là đội có được Matthijs de Ligt. 

    Khi người hâm mộ còn "đoán già đoán non" và đưa ra hàng loạt phân tích xem De Ligt sẽ cập bến Old Trafford, sang Barca chơi cạnh người anh em Frenkie de Jong, đến Liverpool để đá cho các nhà ĐKVĐ Champions League hay đi “tu dưỡng” tại Ligue 1 thì đùng một cái, nhiều nguồn tin khẳng định Juventus mới là đội chiến thắng sau cùng. Thật ngoạn mục, hấp dẫn và cũng đầy sự bất ngờ.

    Tuy nhiên, việc chọn Juventus có thể giúp De Ligt tránh được nhiều rủi ro nếu đến các đội bóng khác. Man United đang trong quá trình tái thiết thì quá nhiều nguy hiểm. PSG dù hùng cứ một phương nhưng khó xưng bá được trời Âu. Real Madrid lại chịu cái bóng quá lớn của Sergio Ramos. Liverpool đang quá vững vàng ở hàng phòng ngự nên De Ligt có đến đây cũng khó có nhiều cơ hội đá chính. Trong khi ấy áp lực tại Barcelona quá lớn và sức ảnh hưởng của Gerard Pique vẫn đủ khiến cho các tân binh cảm thấy khó ở.

     - Bóng Đá

    Serie A là vùng đất đào tạo nên nhiều hậu vệ xuất chúng. 

    Vậy thì một khi De Ligt đến Juventus thì sao? ĐKVĐ Serie A quá mạnh tại Ý nên không khó giúp anh có được danh hiệu trong nước và sẵn một suất dự Champions League (Man United không có). Hơn nữa sức mạnh của Juventus là không hề khiêm tốn khi vào chung kết Champions League 2 trong 5 mùa giải gần đây và đó là điều mà PSG có nằm mơ cũng không thấy. Và nếu xét về áp lực có lẽ khi chơi cho Juventus anh sẽ ít phải chịu như nếu đá cho Liverpool - ĐKVĐ Châu Âu, Real Madrid - CLB xuất sắc nhất thế kỷ và đang làm cách mạng triệt để.

    Và một trong những điều có thể giúp ít cho sự nghiệp của Serie A chính là môi trường bóng đá Ý - nơi sản sinh ra biết bao thế hệ hậu vệ trứ danh, thậm chí có người từng đoạt QBV (Fabio Canavaro). Xét cho cùng Matthijs de Ligt cũng mới 20 tuổi, dù đóng vai trò là thủ quân của Ajax gặt hái nhiều thành công trong hai năm qua tại Europa League hay Champions League nhưng suy cho cùng anh vẫn là một viên ngọc thô cần phải mài giũa thêm.

    Với bản lĩnh kinh người của Chiellini và Bonucci thì một ngôi sao trẻ như De Ligt có thể học hỏi thêm rất nhiều. Ở một giải đấu mà đấu pháp và chiến thuật được đề cao, hậu vệ tại đây không kém phần tiểu xảo, thông minh trong cách chơi thì rất dễ tạo nên những người chuyên phòng ngự tài giỏi. Chỉ cần có ý cầu tiến và chăm học hỏi thì Serie A là trường đại học tuyệt vời cho Matthijs de Ligt hoàn thiện các kỹ năng để trở thành một hậu vệ hàng đầu. Nhất là khi những đồng đội của anh là Bonucci hay Chiellini - những người đủ tư cách đứng lớp ở Harvard như lời Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

    Bonucci và Chiellini sẽ mang đến điều gì cho ngôi sao trẻ như De Ligt?

    Thế nhưng gió có thể nâng diều lên cao thì cũng có thể làm đứt dây diều. Serie A đúng là một môi trường rèn luyện cực tốt cho các hậu vệ trẻ và Chiellini hay Boncci là những người thầy tuyệt vời nhưng trái lại họ cũng có thể khiến những người trẻ đánh mất chính mình. Điều cần nhất của De Ligt bây giờ không phải là chơi cho CLB lớn nào mà phải được ra sân thường xuyên ở môi trường đỉnh cao.

    Juventus là CLB lớn. Serie A và Champions League tất nhiên là những môi trường chất lượng. Còn chuyện tại đây anh có thể là lựa chọn đầu tiên trong hàng thủ hay không thì chưa biết được. Chiellini và Bonucci là trời sinh một cặp. Vậy thì vì sự ổn định, liệu Juventus có thể đưa De Ligt xen vào để đánh cược với sự ổn định hay không khi mà họ đang đặt tham vọng rất cao.

    Cho nên nhìn cách mà De Ligt chọn Juventus người ta có sự liên tưởng và lo lắng như trường hợp của Renato Sanches - một Golden Boy trước cả De Ligt - cũng vì lựa chọn Bayern Munich - một môi trường quá lớn mà đã đánh mất cả sự nghiệp đang hứa hẹn trước mắt.

     - Bóng Đá

    Bài học của Renato Sanches luôn khiến các ngôi sao trẻ phải e dè tại các đội bóng lớn.

    Thật khó để cưỡng lại sức hút tiền bạc và danh tiếng từ Man United, PSG, Liverpool, Barcelona hay Real Madrid nên có thể nói việc Matthijs De Ligt chọn đầu quân Juventus đã cân đo rất nhiều. Nhưng phải chăng ngôi sao người Hà Lan đã tính già ra non trong bước đi quan trọng này?

    Cát Tường | 06:04 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...