MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Mata: "Tuần trước là một trong những điều kỳ lạ nhất của tôi"

    05:40 Thứ ba 05/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ trên trang chủ manutd.com về những điều khó khăn (chấn thương) anh gặp phải trong thời gian gần đây.

    Juan Mata viết: "Tôi viết thư này hôm nay sau một trong những tuần kỳ lạ nhất mà tôi đã có, ở khía cạnh cá nhân, trong nhiều năm. Như tôi đã nói với bạn một tuần trước, tôi không quen bị chấn thương. Một tuần đã trôi qua mà tôi không thể tập luyện với các đồng đội của mình.

    Tôi đã ở quanh họ mỗi ngày, dĩ nhiên, khi tôi đang trong quá trình hồi phục tại sân tập, nhưng nó không giống nhau. Thật khó để ngồi ngoài, và thậm chí nhiều hơn trong một tuần với hai trận đấu. Để làm hài lòng tất cả mọi người, đội đã thi đấu tốt trên sân, cho thấy tất cả chúng ta đều có thể thi đấu.

    Mata:

     Mata dự kiến sẽ vẫn tiếp tục vắng mặt ở các trận đấu với PSG và Arsenal.

    Vào thứ Tư, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng tại một sân vận động khắc nghiệt như Selhurst Park, nơi Romelu Lukaku lập cú đúp và James Garner lần đầu xuất hiện. Mỗi khi một cầu thủ Học viện ra mắt đội một, chúng tôi cảm thấy như thể truyền thống tốt nhất của CLB cứ tiếp tục, khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.

    James, trên hết là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy là một tiền vệ trung tâm tuyệt vời, cầu thủ có thể tạo ra những đường chuyền rất tốt và kiểm soát nhịp độ trận đấu - hy vọng chàng trai trẻ này sẽ có một sự nghiệp lớn lao trong tương lai phía trước.

    Vào thứ bảy, chúng tôi đã giành chiến thắng một lần nữa trước Southampton. Họ đã có một trận đấu hay tại Old Trafford. Đó là một trận đấu của những bàn thắng tuyệt vời, may mắn thay, chúng tôi đã có thể giành trọn 3 điểm. Thật kỳ lạ đối với tôi khi ăn mừng bàn thắng trước tivi hoặc trên khán đài như tất cả các bạn, nhưng cuối cùng tôi rõ ràng rất hạnh phúc.

    Tuần này, chúng tôi có thêm hai trận khác, mặc dù tôi sẽ hỗ trợ đội và tiếp tục quá trình phục hồi của mình. Tôi cảm thấy tốt về điều đó, mỗi ngày tôi khá hơn một chút và tôi đang làm việc để trở lại sớm nhất có thể. Tôi hy vọng tất cả các bạn có một tuần tuyệt vời!".

    Mata thực tế rất ít khi dính chấn thương trong màu áo Man Utd, anh chỉ duy nhất 1 lần phải rời xa sân cỏ khoảng 1 tháng ở mùa giải 2016/17. Và đó là lý do tại sao ngôi sao người Tây Ban Nha nói rằng những ngày qua là một trong những điều kỳ lạ nhất của mình.

    Vũ Quang Toản | 01:30 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...