MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Mata hoàn toàn thoải mái bên cánh phải

    10:00 Thứ sáu 18/09/2015

    Dù phải thi đấu ở vị trí không đúng với sở trường nhưng Juan Mata vẫn hoàn toàn hài lòng về quyết định của HLV Louis van Gaal.

    (BongDa.com.vn) – Dù phải thi đấu ở vị trí không đúng với sở trường nhưng Juan Mata vẫn hoàn toàn hài lòng về quyết định của HLV Louis van Gaal.

    Mata hoàn toàn thoải mái bên hành lang cánh phải. Ảnh: Internet.
    Mata hoàn toàn thoải mái bên hành lang cánh phải. Ảnh: Internet.
    A
    i cũng biết rằng Mata vốn là một “số 10” cổ điển, ưa thích hoạt động bao quát sau lưng trung phong cắm. Tuy nhiên, kể từ ngày Van Gaal đặt chân đến Manchester United, vị chiến lược gia người Hà Lan đã thường xuyên sử dụng cựu cầu thủ Valencia như một tiền vệ tấn công cánh phải.

    Mặc dù vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái trước những quyết định của “Tu-lip thép”. Chia sẻ trên Goal, tiền vệ 27 tuổi cho biết: “Sự cạnh tranh vốn dĩ là một phần của bóng đá. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công.”

    “Về mặt lý thuyết, tôi không phải một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Thay vì đi bóng và sử dụng tốc độ để vượt qua một hậu vệ đối phương, tôi thường xuyên tìm kiếm không gian từ cánh phải và cắt vào trung lộ. Điều này giúp cho tôi hỗ trợ và tương tác với các đồng đội nhiều hơn.”

    “Tôi thích Darmian bởi cậu ấy biết cách di chuyển hợp lý và bọc lót ngay phía sau tôi. Chúng tôi có thể cùng nhau tạo nên những tam giác phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình.”

    B.D - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...