MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • "Mất trụ cột, Philippines vẫn dư sức hạ Việt Nam"

    14:26 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của Kevin Ingreso khi nói về quyết tâm của Philippines trong trận Bán kết lượt đi gặp Việt Nam dù đội nhà không có sự phục vụ của 3 trụ cột.

    Trước thềm trận Bán kết lượt đi, ĐT Philippines đã gặp một tổn thất rất lớn về mặt lực lượng. Cụ thể, HLV Sven Goran Eriksson sẽ không thể sử dụng 3 trụ cột Daisuke Sato (tiền vệ cánh), Stephan Palla (hậu vệ biên) và thủ thành đang thi đấu cho Cardiff City Neil Etheridge. Nguyên nhân là do AFF Cup không nằm trong danh sách những giải đấu chính thức của FIFA nên các CLB chủ quản của 3 cầu thủ trên được quyền không nhả người.

     Kevin Ingreso (phải) tự tin Philippines sẽ giành thắng lợi trước Việt Nam.

    Chính từ lý do này, NHM đã bắt đầu hoài nghi về sức mạnh của "Những chú chó hoang" trước trận đấu khó khăn trước ĐT Việt Nam. Trước tình hình đó, tiền vệ Kevin Ingreso đã phát đi một thông điệp rất đanh thép trên Fox Sports Asia: "Mặc cho những trụ cột đã phải rời đội tuyển nhưng chúng tôi vẫn còn những sự thay thế rất xứng tầm. Trận Bán kết sắp tới sẽ vô cùng cam go khi Việt Nam là một đội bóng mạnh trong khu vực.

    Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rằng, chúng tôi vẫn biết cách giành chiến thắng, đặc biệt là được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua những video clip. Philippines sẽ chơi đoàn kết, tập trung và gieo sầu cho ĐT Việt Nam."

    Trận đấu Bán kết lượt đi giữa chủ nhà Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 02/12 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 14:10 02/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...