MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Mất trò cưng, Lampard điên tiết: "Đây không phải chuyện đùa"

    07:44 Thứ bảy 19/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Chelsea nghiêm nghị bày tỏ sự không hài lòng với những gì xảy ra với cậu học trò.

    Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG, tối nay Premier League sẽ trở lại, với các trận đấu trong khuôn khổ Vòng 9. Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea sẽ tiếp đón Newcastle United.

    The Blues chắc chắn sẽ hướng đến 1 chiến thắng hòng cải thiện vị trí trên BXH. Qua 8 vòng đấu đầu tiên, thầy trò Frank Lampard hiện xếp thứ 5 và đang có dấu hiệu vào guồng. Tính ở 4 trận gần nhất trên tất cả đấu trường, Chelsea toàn thắng cả 4, nã vào lưới các đối thủ đến 15 bàn.

    Không may cho đại diện Tây London khi họ sẽ phải chạm trán Newcastle mà không có sự phục vụ của N'Golo Kante. Tiền vệ người Pháp dự kiến ra sân ở trận cầu gặp Iceland, nhưng lại chấn thương lúc khởi động.

    Frank Lampard takes pop at France and Didider Deschamps over N'Golo Kante's latest injury - Bóng Đá

     Chelsea mất Kante.

    Việc Les Bleus vẫn giữ Kante ở lại, ngồi dự bị ở màn đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ sau đó dù anh không thể thi đấu, thay vì để ngôi sao 28 tuổi về Anh khiến Lampard cảm thấy tức giận.

    Qua Metro, chiến lược gia người Anh nói thẳng: "N'Golo không sẵn sàng. Cậu ấy gặp vấn đề nhỏ ở háng khi khởi động trong trận đầu tiên ở đợt tập trung với tuyển Pháp. Chúng tôi không có Kante trở lại cho đến sau trận thứ hai. Và cậu ấy không sẵn sàng cho trận đấu thứ Bảy."

    "Vụ việc của Kante không phải chuyện đùa. Sau trận đấu đầu tiên không thi đấu, Kante có buổi kiểm tra sức khỏe trước trận thứ hai, rõ ràng là cậu ấy không thể ra sân nhưng vẫn ngồi dự bị."

    Xem Willian phá lưới Newcastle:

    Phụng Sồ | 07:10 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...