MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Mất bóng 65 lần, trụ cột Chelsea là nạn nhân tiếp theo của Lampard?

    16:47 Chủ nhật 01/09/2019

    BongDa.com.vn Chelsea đang chơi rất tệ dưới thời Frank Lampard, và điều đó phần lớn đến tự sự yếu kém của hàng phòng ngự.

    Người ta đã chỉ trích Kurt Zouma vì những sai lầm anh mắc phải trong những trận đấu đã qua. Nhưng một cầu thủ khác của Chelsea cũng phải hứng chịu búa rìu dư luận là hậu vệ Cesar Azpilicueta, người chơi dưới sức và chưa làm tròn trách nhiệm của một người thủ quân.

    Theo thống kê từ Whoscored, ngôi sao người Tây Ban Nhã đã có tổng cộng 65 lần mất bóng (tính cả trận đấu với Liverpool ở UEFA Super Cup). Tỷ lệ chuyền bóng thành công trung bình cực thấp (xấp xỉ 78%), 7 pha bóng tạo ra cơ hội nhưng chỉ mang về 1 kiến tạo cho các đồng đội.

    'We have to improve on what we did wrong': Cesar Azpilicueta hopes  - Bóng Đá

     Azpilicueta đang chơi không đúng sức.

    Điều tồi tệ này, cộng với những ý tưởng tươi mới của Frank Lampard khi nắm quyền ở Chelsea. Tờ Daily Mail tuyên bố rằng, Azpilicueta sẽ bị cho ra rìa một khi Reece James trở lại sau chấn thương. Đây là cầu thủ được yêu thích và nhiều người mong chờ anh trở lại.

    Trên thực tế, chính Azpilicueta từng hé lộ một giải pháp cho Chelsea (được We Aint Got No History dẫn lời): "James đã từng được sử dụng. Khi đó, tôi chơi như một trung vệ, và cậu ấy đã được tập luyện ngay cạnh tôi. Rất dễ dàng để tôi hỗ trợ cho cậu ấy trong việc duy trì ý đồ của huấn luyện viên.

    Tôi ở đây để giúp đỡ tất mọi người và chàng trai này là một cậu bé tuyệt vời. Cậu ấy có một thái độ rất tốt khi tập luyện và thi đấu. Chẳng ai nghi ngờ về tài năng của Reece cả, hy vọng cậu ấy sẽ là một trụ cột quan trọng của đội bóng trong tương lai".

    Vào thời điểm TTCN mùa hè 2019 diễn ra, tờ The Independent tuyên bố Crystal Palace đã gửi tới Chelsea 2 lời đề nghị, nhưng đều bị từ chối. Điều này không bất ngờ, vì như đã nói, Lampard muốn xây dựng đế chế của mình dựa trên nòng cốt là những cầu thủ trẻ ở học viện, trong đó có James.

    Ấn phẩm kể trên cũng nói rằng nhà cầm quân 41 tuổi đã đưa ra sự đảm bảo với cậu học trò sinh năm 1999 rằng, anh sẽ có đủ cơ hội để thể hiện tài năng của mình ở mùa giải tới. Điều này cũng được chứng mình sau động thái Davide Zappacosta chuyển đến AS Roma.

    Chelsea's Davide Zappacosta to join Roma on season’s loan - Bóng Đá

     James chắc chắn được trọng dụng vì Zappacosta đã rời đi và chỉ còn lại Azpilicueta ở bên phải.

    Cá nhân cầu thủ 19 tuổi cũng bày tỏ tham vọng (theo Independent): "Sau cùng nếu là 1 cầu thủ, công việc của bạn là chơi bóng. Tôi luôn muốn thi đấu hơn là chỉ ngồi dự bị. Nếu không như thế, tôi sẽ không vui, nhưng có những tình huống nhất định bạn phải kiên nhẫn."

    "Lampard là huyền thoại Chelsea, một người tôi ngưỡng mộ. Nếu ông ấy tin tưởng ở các cầu thủ trẻ, bạn biết cơ hội rồi sẽ đến với mình. Kể từ khi đến đây, giấc mơ của tôi là trở thành thành viên ở đội một. Đây là đội bóng tôi cổ vũ".

    Azpilicueta chưa hẳn đã đánh mất mình hoàn toàn, nhưng nếu anh không thể cải thiện trong thờig gian tới, việc mất suất đá chính vào tay James cũng không phải điều bất ngờ. Thật khó khăn khi nhắc tới một hậu vệ mà mất bóng trung bình 13 lần/trận!

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới Sheffield:

    Trung Quân | 15:25 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...