MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Martial đã làm điều mà cả Solskjaer và Mourinho đều mong muốn

    20:46 Thứ hai 11/02/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp đang trên đường trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Manchester United vào lúc này.

    Trong buổi tập của M.U chuẩn bị cho trận đấu gặp PSG tại vòng 1/8 Champions League, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Ánh mặt trời chiếu sáng Carrington, nơi các cầu thủ và cả thành viên của ban huấn luyện đều đang cười đùa thoải mái. Đó là hiệu ứng tích cực sau chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường.

    Đằng sau những màn trình diễn ấn tượng của Manchester United đã xuất hiện những cá nhân xuất sắc. Ở chiến thắng 3-0 của M.U trước Fulham vừa qua, Anthony Martial một lần nữa để lại dấu ấn với một bàn thắng. Pha lập công của cựu cầu thủ AS Monaco được so sánh với tình huống ghi bàn của Cristiano Ronaldo ở chính sân Craven Cottage cách đây 12 năm.

    Anthony Martial is doing what two Manchester United managers wanted - Bóng Đá

     Anthony Martial đã đáp ứng đúng yêu cầu của Ole Gunnar Solskjaer.

    Tiền đạo 23 tuổi nhận bóng, có pha solo ấn tượng và dứt điểm vào góc xa tung lưới Sergio Rico. Nhưng bất ngờ thay, Ole Gunnar Solskjaer sau trận đã khen ngợi một điều khác ở Anthony Martial. Theo chiến lược gia người Na Uy, ngôi sao sinh năm 1995 đã xuất sắc ở khâu phòng ngự, điều mà các CĐV không thường thấy.

    "Nếu bạn nhìn vào bàn thắng và vị trí mà cậu ấy xuất phát, cậu ta không được miễn nhiệm vụ phòng ngự. Anthony Martial đã ở giữa sân khi chúng tôi có được bóng. Sau đó cậu ấy đã đi bóng gần 20m trước khi có được bàn thắng.

    Cậu ấy biết rằng mình phải đảm bảo việc tham gia phòng thủ, đồng thời cũng chơi tốt khi đội nhà tấn công. Anthony Martial cứ như một nguồn điện thực sự, và bạn sẽ thấy được sự cân bằng, tốc độ, tất cả mọi thứ về cậu ấy", Solskjaer cho biết.

    Anthony Martial is doing what two Manchester United managers wanted - Bóng Đá

     Cầu thủ người Pháp đang dần hoàn thiện khả năng chơi bóng.

    Trở lại quá khứ, Jose Mourinho đã đưa Anthony Martial trở lại cánh trái quen thuộc sau thảm bại 0-3 trước West Ham United, và tuyển thủ Pháp đã ghi đến 6 bàn tại Premier League sau đó. Cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đó là những gì Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho đều muốn thấy ở số 11 của Quỷ đỏ.

    Thực tế cho thấy, quá trình phát triển của Anthony Martial có nhiều điểm tương đồng so với Eden Hazard. Cả hai đều là những cầu thủ chạy cánh hàng đầu, có lối chơi đầy tốc độ và có thể tạo ra đột biến với những pha xử lý cá nhân. Mặc dù vậy, Hazard và Martial không phải mẫu người sẵn sàng hi sinh bản thân để hỗ trợ đồng đội trong việc phòng ngự.

    Thế nhưng, sự khác biệt đã xuất hiện trong một ngày đẹp trời tại Craven Cottage. Anthony Martial đã biết phòng ngự nhưng vẫn khiến người ta nhắc đến mình. Và hơn thế nữa, cú nước rút và sút tung lưới Sergio Rico sẽ là dấu hiệu cho sự trở lại thời kỳ hoàng kim của Manchester United?

    Giang Nam | 20:10 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...