MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Marcus Rashford là Goran Pandev trong tay Mourinho?

    17:29 Thứ ba 11/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của Marcus Rashford ở Man Utd là vấn đề được bàn tán sôi nổi trong thời gian qua.

    Sau trận đấu của Anh với Tây Ban Nha, đã có rất nhiều chuyên gia lên tiếng khuyên Rashford mau chóng tìm đường rời xa HLV Jose Mourinho, để có cơ hội thể hiện mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Rashford được xem là tương lai của bóng đá Anh, nhưng lại bị kìm hãm tại Old Trafford.

    Dù mới ở tuổi 20, Rashford đã cho thấy ở mình những tố chất của một tiền đạo hàng đầu. Anh có kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh lẫn khả năng dứt điểm đa dạng. Rashford từng được so sánh với Kylian Mbappe, nhưng thật đáng buồn, bởi Mbappe đã vươn đến đẳng cấp thế giới, còn Rashford thì ngày càng thụt lùi.

    Rashford sẽ là Pandev trong tay Mourinho? - Bóng Đá

     Rashford đáng để HLV Mourinho kì vọng.

    Dù sao, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Rashford trong lần đụng độ của Anh với Tây Ban Nha - trận đấu mà Rashford đã ghi bàn, và thậm chí đã có hat-trick nếu David de Gea không quá xuất sắc, người ta vẫn có lí do để đặt kì vọng vào tiền đạo trẻ này.

    Rashford đang là một nạn nhân bởi sự linh hoạt, đa năng của chính mình. Nhìn cách mà HLV Jose Mourinho sử dụng Rashford, có cảm giác Người đặc biệt muốn biến ngôi sao tuyển Anh là một phiên bản mới của Goran Pandev. Khi còn ở Inter Milan, tiền đạo người Macedonia là một tài năng tuyệt vời, với sở trường là trung phong, nhưng vẫn là một cầu thủ chạy cánh tốt.

    Pandev trong mùa bóng 2009/10 ăn 3 của Inter đã làm rất tốt trong việc hỗ trợ Diego Milito - sát thủ đích thực trong vòng cấm ở sơ đồ 3 tiền đạo. Còn tại Man Utd lúc này, Rashford đang mất dần sự sắc bén của mình theo thời gian, bởi lượng thời gian thi đấu ít ỏi. Con số 32 bàn sau 126 trận ra sân của Rashford là không tồi, nhưng anh có thể làm tốt hơn vậy nhiều.

    Rashford sẽ là Pandev trong tay Mourinho? - Bóng Đá

     HLV Mourinho vẫn đang đau đầu trong việc sử dụng Rashford.

    Chứng kiến những gì Rashford thể hiện trước Tây Ban Nha, phải chăng đã đến lúc HLV Jose Mourinho nên có những thay đổi trong chiến thuật, đó là để Rashford đá trung phong, với sự hỗ trợ của Romelu Lukaku ngay phía sau. Trong trận đấu với Nhật Bản hay Brazil cùng tuyển Bỉ, Lukaku đã cho thấy mình có thể làm được nhiều thứ, không chỉ ở khoản ghi bàn.

    Có thể nói đây là mùa bóng bản lề của Rashford. Anh sắp bước sang tuổi 21, anh cần có một bước tiến lớn, để chuyển mình từ một cầu thủ triển vọng sang đẳng cấp. Người quyết định phần nào thành công của Rashford trong thời gian tới không ai khác, là HLV Mourinho.

    Tài năng đặc biệt của Marcus Rashford:

    Minh Tuấn | 17:02 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...