MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Marco Reus: Cho lần đầu tiên

    22:26 Thứ năm 24/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Không ai lo lắng về việc Marco Reus có được Joachim Loew triệu tập lên ĐTQG hay không mà hầu hết đều thấp thỏm về việc tiền vệ người Đức có lành lặn để tham gia Wolrd Cup được hay không. Đó là lý do ở tuổi 29 Reus đang háo hức cho lần ra mắt đầu tiên tại Wolrd Cup.

    Quả thực là khó tin khi một ngôi sao tầm cỡ như Reus lại chưa từng được hít thở bầu không khí của World Cup. Bốn năm trước, ở tuổi 25 sung mãn tiền vệ sinh năm 1989 đã lỗi hẹn vào phút chót khi bị chấn thương bất ngờ. Đau đớn hơn khi năm đó Đức lên ngôi vô địch trong sự khắc khoải của Reus.

     - Bóng Đá

     Ở tuổi 29 Reus vẫn chưa tham dự một kỳ World Cup nào trong sự nghiệp.

    Từ đó đến nay, Reus càng mẫn cảm với chấn thương nhiều hơn. Hầu như các mùa giải gần đây Reus đều bị chấn thương hành hạ đôi khi là hơn nửa mùa giải. Điều này khiến tiền vệ hào hoa người Đức tiếp tục “lỡ” hành trình tham dự Euro 2016.

    Nếu là một cầu thủ khác bị chấn thương triền miên như vậy, rất khó để họ lấy lại phong độ cao ngay khi trở lại với sân cỏ. Tuy nhiên, Reus thì khác. Cầu thủ đang khoác áo Dortmund hầu như không cần thời gian để thích nghi vì lẽ đó dù Vàng đen vừa có một mùa giải bết bát và hầu hết các cầu thủ người Đức của đội bóng này đều bị Joachim Loew bỏ rơi thì Reus vẫn được tin tưởng.

    Loew không gọi Andre Schurrle, Mario Goetze,… nhưng vẫn sẵn sàng trao cơ hội cho Reus rõ ràng ngôi sao 29 tuổi phải có một điều gì đó đặc biệt thuyết phục Loew. Ông thầy người Đức không xem việc đưa Reus đến Nga là một “ân huệ” mà ông cần tài năng thực sự của Reus sẽ tạo ra sự đột biến bên hành lang cánh hoặc đưa vào hộ công khi cần.

     - Bóng Đá

     Hy vọng Reus sẽ lành lặn đến khi giải đấu diễn ra để có lần đầu tiên tham dự sân chơi này.

    Ở tuổi 29, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đã có tới 3 lần dự World Cup, ít hơn thì Thomas Muller hay Mesut Ozil cũng đã 2 lần góp mặt ở sân chơi này. Rõ ràng, Reus sẽ cực kỳ háo hức và sẵn sàng “cháy” hết mình cho giải đấu sắp tới bởi rất khó để 4 năm nữa tại World Cup 2022 tiền vệ điển trai này có thể duy trì phong độ cao như bây giờ ở tuổi 33.

    Tuy nhiên, điều người hâm mộ vẫn lo lắng nhất chính từ đây đến khi giải đấu diễn ra, Reus có bất ngờ chấn thương hay không bởi dù cho mùa giải đã kết thúc thì một trận đấu tập cũng có thể khiến tiền vệ này bị chấn thương hành hạ. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp, để Reus có chuyến phiêu lưu đầu tiên cùng “Cỗ xe tăng” tại World Cup.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 24/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...