MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Marco Baldini - Người khổng lồ của U23 Thái Lan là ai?

    09:03 Thứ sáu 22/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội tuyển U23 Thái Lan hiện đang sở hữu một gương mặt rất đáng chú ý, đó là Marco Baldini, người cao đến 1m99 và chơi ở vị trí trung vệ.

    Trong đội hình U23 Thái Lan đến Việt Nam tham dự VL U23 Châu Á 2020, chỉ còn 6 cầu thủ dự giải đấu tại Campuchia gồm thủ môn Korrapat Nareechan (Khonkaen FC), trung vệ Marco Baldini (Chainat FC), Salingkarn Promsupha (trung vệ), Chatchai Sangdao (hậu vệ cánh), Korravich Tasa (tiền đạo) và Sakulchai Sangthopho (tiền vệ).

    Trong số này, Marco Baldini là một người rất nổi bật, không chỉ vì tài năng không đợi tuổi mà anh chính là cầu thủ sở hữu chiều cao siêu khủng (1m99) và luôn tạo ra ấn tượng mạnh với người đối diện nhờ chỉ số này. Sinh năm 1998, Baldini thực tế là một người đa dòng máu, anh có nguồn gốc Italia và Thái Lan.

    Marco Baldini - Người khổng lồ của U23 Thái Lan là ai? - Bóng Đá

     Baldini sở hữu chiều cao khủng và vượt trội so với các đồng đội.

    Điều đó giúp Baldini có cơ hội khoác áo đội tuyển xứ chùa vàng ở cấp độ trẻ. Và nếu có một chút liên tưởng đến người Italia, có thể thấy thằng họ của Marco có chút tương đồng với huyền thoại Paolo Maldini và thực tế anh cũng trùng tên với Marco Materazzi, kẻ thù truyền kiếp của Zidane.

    Khi chơi cho Chainat FC - đại diện thuộc Thai League 1 -  cầu thủ sinh năm 1998 mặc số áo 23, và không phải nhân tố chủ chốt trong đội hình bởi họ đang sở hữu Marco Casambre (Philippines) và Kazuki Murakami (Nhật Bản). Cặp đôi đang án ngữ trước khung thành của thủ môn Chaiyapat Honbanleng.

    Theo dõi một vài trận đấu của Chainat ở giải VĐQG Thái Lan mùa này, chúng ta phần nào nhận ra Baldini tương đối chậm chạp trong việc xoay trở ở phạm vi hẹp, tất nhiên, lợi thế của trung vệ mang dòng máu Italia vẫn là các pha tranh chấp trên không.

    Ở trên tuyển U23 Thái Lan hiện tại, cầu thủ nổi bật nhất vẫn là Supachai Jaided, nhân tố chủ chốt cả trên tuyển quốc gia xứ chùa vàng. Trong khi đó, tại Chainat, "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham thường được chú ý hơn cả so với các cầu thủ trẻ trong đội hình.

    Marco Baldini - Người khổng lồ của U23 Thái Lan là ai? - Bóng Đá

     Baldini sẽ cùng U23 Thái Lan đấu U23 Việt Nam vào cuối tháng này, sau khi đụng độ U23 Brunei và U23 Indonesia.

    Vào thời gian tới, chắc chắn NHM Việt Nam sẽ được "mục sở thị" Baldini thi đấu bởi U23 Thái Lan dự kiến đụng độ nhà á quân giải đấu vào ngày 26/3 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khi đó, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải rất cẩn trọng với những tình huống bóng bổng cố định.

    Dự kiến, tại vòng loại U23 Châu Á 2020, Baldini sẽ cùng các đồng đội ở đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu với U23 Indonesia vào ngày 22/3, chỉ sau đó hai ngày, họ sẽ đụng độ U23 Brunei, và cuối cùng sẽ là màn trạm chán với U23 Việt Nam như đã nêu ở trên. 

    Vũ Quang Toản | 08:00 22/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...