MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Marco Asensio: Ra đi để trở nên vĩ đại

    21:33 Thứ tư 07/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá luôn tồn tại quy luật đào thải khắc nghiệt và ở Real Madrid lúc này không ai hiểu rõ điều đó hơn tài năng trẻ Marco Asensio. Mùa giải năm ngoái, cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Zinedine Zidane hướng đến chức vô địch La Liga cũng như cúp bạc Champions League danh giá. Với những bàn thắng quý hơn vàng trong những trận cầu then chốt, Asensio đã khiến cả châu Âu khi ấy phải nhắc đến tên mình trong sự trầm trồ và thán phục.

     - Bóng Đá

     Cách đây gần một năm, Asensio sắm vai người hùng trong hành trình vĩ đại của Real Madrid.

    Vậy đấy, gần một năm trước Asensio đã bước lên đỉnh châu Âu theo cái cách huy hoàng và thật đặc biệt đẹp như những bàn thắng từ cái chân trái đầy tài hoa của chàng trai trẻ này. Tuy nhiên, cuốn theo phong độ trồi sụt đến khó tin của Real Madrid cho đến lúc này của mùa giải năm nay, người ta cũng chẳng còn thấy Asensio lấp lánh có cơ hội để tỏa sáng như ngày nào.

     - Bóng Đá

     Từng giây phút trôi qua tại sân Bernabeu lúc này đối với Asensio thật nặng nề.

    Từ vị thế của một ông vua ngự trị trời Âu theo cách đầy thuyết phục vào mùa giải năm ngoái, tình cảnh hiện tại của đội bóng chủ sân Bernabeu thật khiến người hâm mộ phải ngán ngẩm. Từ việc bị đá văng khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha bởi một đội bóng nhược tiểu mang tên Leganes, giờ đây việc tìm kiếm một chiến thắng tại La Liga cũng là điều gì đó quá nhọc nhằn với thầy trò Zinedine Zidane.

    Họ đã bị đại kình địch Barcelona bỏ xa đến 18 điểm trên bảng xếp hạng và có lẽ việc cạnh tranh cho một vị trí dự Champions League vào mùa giải năm sau sẽ là mục tiêu thiết thực hơn rất nhiều đối với Real Madrid vào lúc này. Một sự thật phũ phàng khiến các Madridista không thể nuốt trôi, bởi có lẽ phải đến 20 năm nay các cổ động viên mới phải chứng kiến đội bóng con cưng của mình thi đấu bạc nhược tới vậy tại giải quốc nội.

     - Bóng Đá

     Hiện tại ngay cả đến vai “kẻ đóng thế” Asensio cũng không được đảm nhận tại Bernabeu.

    Real Madrid thi đấu bết bát là thế, nhưng kì lạ thay một tài năng như Marco Asensio vẫn không được trao cơ hội để có thể ra sân thi đấu. Khi Real bế tắc thì một cầu thủ mang nhiều tính đột biến và sở hữu những khoảnh khắc thiên tài có thể thay đổi cục diện của cả trận đấu như Asensio đáng lẽ ra phải được sử dụng.

    Nhưng không, Zinedine Zidane có quan điểm riêng của mình và bất chấp thực trạng bộ ba Benzema, Ronaldo, Gareth Bale mùa giải này thể hiện phong độ không cao và tồn tại quá nhiều vấn đề, cựu danh thủ người Pháp vẫn ưa dùng BBC hơn là trao cơ hội cho Asensio. Thậm chí danh hiệu “kẻ đóng thế” ở Real lúc này, Asensio cũng không có cơ hội được chạm tay tới bởi đơn giản đó là suất mà Zidane dành cho Lucas Vazquez mỗi khi BBC gặp vấn đề và không thể ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Asensio chắc chắn không muốn lỡ “chuyến đò” World Cup 2018.

    World Cup 2018 đang đến rất gần, và chắc hẳn một cầu thủ giàu khát khao và vẫn còn trẻ như Asensio chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vòng loại cũng như là trụ cột trong đội hình U21 Tây Ban Nha tham dự giải vô địch châu Âu. Vậy nhưng việc không được trao nhiều cơ hội để thể hiện mình cho đến lúc này của mùa giải tại câu lạc bộ khiến vị trí của Asensio trên đội tuyển trở nên lung lay dữ dội.

    Tây Ban Nha thì cũng chưa khi nào thiếu nhân tài và đó là lí do mà gần đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Lopetegui đã đưa ra nhận định. “Tôi thực sự thấy lo lắng bởi Asensio đang không có nhiều cơ hội để ra sân thi đấu tại Real Madrid vào lúc này”. Chẳng cần phải nghe những lời của Lopetegui thì người ta cũng đủ thấy tình cảnh của Asensio ngay lúc này thật bi đát, có lẽ khi nâng cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá cách đây hơn nửa năm thì có nằm mơ, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cũng không thể hình dung ra thực trạng hiện tại.

     - Bóng Đá

     Nếu tình trạng này tiếp diễn, quyết định ra đi dù theo cách nào cũng sẽ là điều tốt cho Asensio.

    Rất nhiều các ông lớn ở châu Âu vẫn đang theo đuổi Asensio, trong đó nổi bật là tứ đại gia ở giải Ngoại hạng. Cả Manchester United, Chelsea, Arsenal hay Liverpool đều thể hiện sự quan tâm, nhưng theo diễn biến của kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua thì có lẽ Chelsea và Liverpool là điểm đến phù hợp hơn cả bởi Man United hay Arsenal đều đã có những sự bổ sung phù hợp và sớm đem lại hiệu quả.

    Có cảm giác như Real Madrid đang muốn để dành Asensio như một “vật tế thần” để có thể đổi lấy sự phục vụ của Eden Hazard hay Mohamed Salah theo chiều ngược lại. Nếu thực tế này xảy ra vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới thì với Asensio mà nói, rời bỏ đội bóng mình đã gắn bó từ thời niên thiếu chưa bao giờ là quyết định dễ dàng nhưng đó có thể lại giúp mở ra một chân trời mới để Asensio thể hiện được hết khả năng của mình. Với những tố chất thiên tài mà tài năng trẻ này đang sở hữu, Asensio xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn gấp nhiều lần “điều kiện” mà Real Madrid đang dành cho anh.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:15 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...