MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Marcello Lippi và dàn HLV lừng danh ở giải Asian Cup 2019

    18:19 Thứ tư 26/12/2018

    Không chỉ quy tụ hàng loạt cầu thủ đẳng cấp, giải đấu Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào đầu năm 2019 còn có sự góp mặt của những tên tuổi lừng danh trên ghế chỉ đạo.

     - Bóng Đá

     Alberto Zaccheroni (UAE): Zaccheroni là huấn luyện viên duy nhất trong danh sách này từng đoạt chức vô địch Asian Cup. Ông lên ngôi cùng tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2011. Zaccheroni, 65 tuổi, từng dẫn dắt một loạt câu lạc bộ tên tuổi của bóng đá châu Âu như AC Milan, Lazio, Juventus, Inter Milan, Udinese và Torino.

     - Bóng Đá

     Ông nắm quyền chỉ đạo ở đội tuyển UAE kể từ năm 2017. Chiến tích đầu tiên của HLV Zaccheroni cùng đội tuyển UAE là giành vị trí thứ hai ở giải Gulf Cup (Cup vùng Vịnh) hồi đầu năm. Tại Asian Cup 2019, UAE không phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Lợi thế duy nhất mà thầy trò HLV Zaccheroni có chỉ là yếu tố sân nhà.

     - Bóng Đá

     Carlos Queiroz (Iran): Trong sự nghiệp cầm quân của HLV Queiroz, những năm tháng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson tại Manchester United khiến người ta nhớ đến ông nhiều nhất. Sau khi chia tay MU, Queiroz dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2010, song thất bại. Ông được tuyển Iran bổ nhiệm từ năm 2011 đến nay.

     - Bóng Đá

     Trong thời gian dẫn dắt tuyển Iran, HLV Queiroz có tỷ lệ chiến thắng 58,7%. Ông được ca ngợi khi giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2018. Iran là đội tuyển có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 12/2018 (29). Vì những yếu tố đó, đoàn quân của HLV Queiroz được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Hector Cuper (Uzbekistan): HLV Cuper ngồi vào “ghế nóng” tuyển Uzbekistan hồi tháng 8/2018. Trước đó, HLV Cuper dẫn dắt đội tuyển Ai Cập dự World Cup 2018. Ông từng là thuyền trưởng của các CLB danh tiếng như Valencia (1999-2001), Inter Milan (2001-2003) và Real Betis (2007). Năm 2000, Cuper nhận giải HLV hay nhất năm của UEFA. Trước đó 1 năm, vị chiến lược gia người Argentina là HLV hay nhất giải La Liga.

     - Bóng Đá

     Hồi đầu năm, Uzbekistan đánh bại Việt Nam để vô địch giải U23 châu Á 2018. Hướng đến Asian Cup 2019, tuyển Uzbekistan là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Cho đến nay, thành tích tốt nhất của tuyển Uzbekistan ở các kỳ Asian Cup là vào đến vòng bán kết hồi năm 2011.

     - Bóng Đá

     Sven-Goran Eriksson (Philippines): HLV Eriksson dẫn dắt tuyển Philippines ở thời điểm giải AFF Cup 2018 chuẩn bị diễn ra. "The Azkals” thua Việt Nam và dừng bước từ bán kết. HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam khi đó bày tỏ: “Việt Nam đã thắng, nhưng tôi còn lâu mới bằng được Eriksson”.

     - Bóng Đá

     Trong số 24 HLV làm việc ở giải Asian Cup 2019, Eriksson sở hữu bản lý lịch hoành tráng khi từng dẫn dắt CLB Manchester City, Lazio, Benfica, AS Roma, Fiorentina, Leicester City. Ở cấp độ đội tuyển, Eriksson cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2006. Trước khi nhận nhiệm vụ ở tuyển Philippines, HLV 70 tuổi có thời gian dẫn dắt tuyển Bờ Biển Ngà. Trả lời phỏng vấn tờ Fox Sports, HLV Eriksson cho biết ông háo hức khi lần đầu tiên trải nghiệm giải đấu số 1 châu Á.

     - Bóng Đá

     Marcello Lippi (trung Quốc): Marcello Lippi là một trong những HLV được cả thế giới kính trọng sau hàng loạt thành tích vẻ vang mà ông giành được trong sự nghiệp. Nhắc đến Lippi, người ta sẽ nhớ đến chức vô địch kỳ diệu của tuyển Italy ở World Cup 2006. Ông dẫn dắt các CLB Juventus, Inter Milan, Napoli trước khi phiêu bạt sang Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Kể từ năm 2016, HLV Lippi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Trung Quốc. So với những cường quốc bóng đá châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran, tuyển Trung Quốc không được đánh giá cao ở Asian Cup 2019. Trong lịch sử những lần dự Asian Cup, tuyển Trung Quốc chưa một lần vô địch. Chính vì thế, HLV Lippi được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích cho quốc gia đông dân nhất thế giới.

    Viết Tuệ | 17:15 26/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...