MỚI NHẤT :
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Maradona tuyên chiến với VAR để bảo vệ "bàn tay của Chúa"

    09:07 Thứ ba 27/03/2018

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn trên tờ Corriere Dello Sport, huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã có những nhận định về công nghệ VAR.

    Khi nói về công nghệ VAR được áp dụng trong bóng đá, huyền thoại Diego Maradona đã phát biểu: "Ở cuộc sống hiện tại bạn không thể hoạt động mà bỏ qua công nghệ. Tôi nghĩ VAR rất tuyệt vời vì nó phản ánh chân thật những gì diễn ra trên sân.

    Maradona 'tuyên chiến' với VAR để bảo vệ bàn thắng bằng tay - Bóng Đá

     "Cậu bé vàng" sẽ chống lại VAR.

    Nó sẽ phân định được đâu là bàn thắng và đâu là khoảnh khắc đã việt vị hay chưa. Đây là công cụ để góp phần tạo nên một nền bóng đá minh bạch hơn. Tôi nghĩ VAR sẽ là công cụ tốt nhất để ủng hộ cầu thủ." Khi được phóng viên hỏi vui về việc áp dụng công nghệ để phân định bàn thắng bằng tay của mình thì "Cậu bé vàng" có câu trả lời vô cùng hài hước.

    Ông cho biết: "Lật lại lịch sử trận đấu giữa Argentina và Anh tại World Cup 1986 tại Mexico nếu có công nghệ tồn tại thì tôi cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc thi đấu hết mình để chống lại VAR." Maradona có 21 lần ra sân trong màu áo tuyển Argentina nếu chỉ tính riêng đấu trường World Cup.

    Tin chắc rằng, nếu không có những 'scandal', thành tích của 'Cậu bé vàng' sẽ cao hơn con số 21. Dù vậy, với bấy nhiêu trận đấu, quá đủ để Maradona khiến người hâm mộ không bao giờ có thể quên ông. Bằng tài năng thiên bẩm, Maradona giúp Argentina lên ngôi tại Mexico 86 và về nhì tại Italia 1990.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 27/03/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...