MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Maradona: "Ronaldinho không phải là kẻ phạm tội"

    17:50 Thứ hai 27/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Argentina đã lên tiếng thanh minh cho người đồng nghiệp sau khi chứng kiến Ronaldinho bị xét xử tại Paraguay

    Khoảng thời gian vừa qua có lẽ là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất đối với cuộc đời của Ronaldinho, cựu danh thủ Barcelona. Anh bị tống vào nhà giam tại Paraguay, vì bị cáo buộc làm sai lệch hộ chiếu để nhập cảnh vào quốc gia này, và chỉ mới vừa được phép tại ngoại trong phạm vi khách sạn Palmaroga sau khi nộp 1,3 triệu bảng tiền bảo lãnh.

    Trước thông tin kể trên, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng túc cầu và người hâm mộ đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với "Rô vẩu". Và mới đây, huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona cũng lên tiếng thanh minh cho người đồng nghiệp trên MXH.

    Maradona: Ronaldinho isn't a criminal, he went to Paraguay to work - Bóng Đá

     Maradona và Ronaldinho có mối quan hệ rất tốt.

    Chia sẻ với tờ El Dia, cựu sao Napoli cho biết:

    "Chuyện xảy ra với Ronaldinho khiến tôi rất buồn. Cậu ấy không phải là tội phạm, cậu ấy chỉ làm công việc của mình. Có vẻ như sai lầm duy nhất của cậu ấy là trở thành một thần tượng. Cậu ấy là bạn của tôi và tôi ủng hộ cậu ấy đến chết."

    Ngoài ra trong buổi phỏng vấn, Maradona cũng phát biểu đôi điều về sự suy thoái kinh tế các quốc gia trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

    "Nền kinh tế mỗi đất nước sẽ khác nhau và các nhà lãnh đạo sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để vượt qua cơn đại dịch này." Maradona cho biết.

    "May mắn thay, chúng tôi có những nhà lãnh đạo tuyệt vời tại AFA và tôi chắc chắn họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất."

    Trường Sơn | 17:20 27/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...