MỚI NHẤT :
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Maradona phiên bản bụng bia tái hiện 'bàn tay của Chúa’

    21:42 Thứ ba 14/03/2017 | 1

    Cái bụng to như bà bầu khiến huyền thoại Diego Maradona gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trên sân và trình diễn lại bàn thắng gây tranh cãi bậc nhất lịch sử bóng đá.

     - Bóng Đá

     Huyền thoại bóng đá người Argentina đang có mặt tại Hàn Quốc để tham dự sự kiện bốc thăm vòng bảng World Cup U20. Hôm nay (14/3), ông hiện diện trong trận đấu từ thiện 5 người và tái diễn pha ghi bàn bằng tay lừng danh lịch sử bóng đá thế giới. Phạm vi sân đấu nhỏ nên Maradona chỉ cần nhún chân để nhảy lên nhưng cũng phải thừa nhận rằng, kích thước cái bụng khiến "Cậu bé vàng" khá khổ sở khi di chuyển.

     - Bóng Đá

     Trong lịch sử túc cầu, “bàn tay của Chúa” có lẽ là pha làm bàn gây tranh cãi nhiều nhất, đặc biệt nhất và cũng làm người ta nhớ nhất.

     - Bóng Đá

     Maradona cũng tái hiện pha ăn mừng bặm trợn nổi tiếng tại World Cup 1994.

     - Bóng Đá

     Giải đấu tổ chức trên nước Mỹ là kỷ niệm đáng quên với Maradona. Sau khi lập siêu phẩm trong trận khai màn gặp Hy Lạp, Maradona chạy ra góc sân và ăn mừng theo kiểu hút thuốc phiện. Sự hưng phấn đã báo hại "Cậu bé vàng" bởi sau đó ông bị FIFA đưa vào tầm ngắm. Ngay khi màn so tài với Nigeria ở lượt trận thứ hai kết thúc, Maradona được đưa đi kiểm tra doping. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu của ông dương tính với ephedrine, một chất cấm liên quan đến ma túy. Ngay lập tức "Người hùng World Cup 1986" bị đuổi về nước trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng. Chưa hết, ông còn bị FIFA cấm thi đấu 15 tháng.

     - Bóng Đá

     "Bụng bia" của Maradona lộ rõ dưới ánh nắng. Đã lui về ở ẩn nhưng huyền thoại 56 tuổi vẫn đi khắp thế giới để tham dự sự kiện.

     - Bóng Đá

     World Cup U20 là giải đấu đưa tên tuổi Maradona đến với thế giới. Năm 1979, ông cùng tập thể Argentina đăng quang vô địch, bản thân Maradona ghi 6 bàn. Năm nay, giải đấu diễn ra từ 20/5 tới 11/6 tại 6 thành phố của Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Cùng với Maradona, danh thủ Pablo Aimar đã có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho lễ bốc thăm diễn ra lúc 13h chiều mai (giờ Việt Nam). Aimar từng vô địch giải năm 1997 cùng lứa Juan Roman Riquelme, Esteban Cambiasso và Walter Samuel.

     - Bóng Đá

     Khán phòng Suwon Artrium (thành phố Suwon), nơi diễn ra lễ bốc thăm chiều mai. Việt Nam nằm ở nhóm 4 cùng các đội Ecuador, Nam Phi, Iran, Guinea, Vanuatu.

     - Bóng Đá

     Hôm 10/3, Diego Maradona được LĐBĐ Trung Quốc bổ nhiệm vào cương vị đại sứ bóng đá. Với vai trò mới, huyền thoại 56 tuổi sẽ đồng thời đảm trách 2 nhiệm vụ gồm “làm trong sạch đội ngũ FIFA” và “đại sứ bóng đá của Trung Quốc”. Vai trò của Maradona không chỉ thể hiện ở Chinese Super League mà còn bao gồm cả khâu đào tạo trẻ.

    Anh Dũng | 20:58 14/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...