Mang nhiều tiền vệ đa năng, Southgate tính đường xa
05:30 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Với 7 cái tên có thể chơi nhiều vị trí khác nhau ở khu vực giữa sân, tuyển Anh sẽ mang đến sự kinh ngạc cho các đối thủ nhờ sự đa dạng về chiến thuật.

Mới hôm qua, tuyển Anh đã chọn danh sách tham dự VCK World Cup 2018. Sau khi công bố, hàng loạt câu hỏi đã được giới truyền thông đặt ra cho HLV trưởng Gareth Southgate. Nổi bật trong số đó chính là những quyết định của Southgate tại tuyến tiền vệ.

Có thể nói sau thời Lampard, Gerard, Scholes, Carrick, đây là một trong những hàng tiền vệ kém danh tiếng nhất từ trước đến nay của những chú sư tử Anh mang đến sân chơi danh giá nhất thế giới.

 - Bóng Đá

 Thế hệ vàng một thời của tuyển Anh.

Nhưng danh tiếng hay không dù sao cũng chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính là năng lực thực sự của các cầu thủ.

Trên lý thuyết, có 7 tiền vệ được gọi triệu tập, gồm: Dele Alli, Fabian Delph, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Loftus-Cheek, và Raheem Sterling.

Nhìn vào danh sách này, có thể thấy HLV trưởng Southgate rất chuộng những cái tên có thể thi đấu đa năng nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Delph vừa có thể đá trung tâm vừa có thể kéo sang 2 cánh, thậm chí hậu vệ cánh, Loftus-Cheek cũng có thể thi đấu tiền vệ trụ và tiền vệ trung tâm lệch trái, phải trong sơ đồ 3 tiền vệ. Dele Alli là tiền vệ công nhưng cũng có thể dạt cánh hoặc đá tiền đạo ảo linh hoạt. Eric Dier là tiền vệ trụ song xuất thân là một trung vệ. Lingard lẫn Sterling đều có thể luân phiên bên 2 cánh. Mùa này thậm chí Lingard không ít lần được kéo vào trung lộ chơi hộ công.

 - Bóng Đá

 Danh sách 23 cầu thủ Anh đến Nga.

Như vậy, hàng tiền vệ của tuyển Anh không quá yếu như chúng ta tưởng dù danh tiếng không thể so với thế hệ 2006 trước đây. Họ rất trẻ, khỏe và giàu khát khao cống hiến. Sự đa năng cũng giúp Southgate rộng đường tính toán cho những phương án khác nhau để phù hợp với từng đối thủ của mình.

Ngoài ra, Jack Wilshere và Jonjo Shelvey là 2 sự vắng mặt khiến giới truyền thông cảm thấy tiếc nuối. Cả hai đều có mùa giải thi đấu tốt trên phương diện cá nhân cùng Arsenal và Newcastle. Nếu có họ, tuyển Anh có thể thi đấu trực diện và sáng tạo hơn khi cần.

Tuyển Anh trong quá khứ đều bước vào các giải đấu lớn một cách rất rầm rộ và được truyền thông chú ý, lần này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, cái dớp không tiến sâu tại các giải lớn khiến NHM dần quen với việc không đặt kỳ vọng cao vào ĐTQG nước này.

Dẫu sao, bảng G của Anh chỉ có tuyển Bỉ là đối thủ chính, hai đội Panama và Tunisia kém trình khá xa, và bảng H chỉ có Ba Lan và Columbia là 2 ứng cử viên cho vòng kế tiếp, nên nếu tuyển Anh không thể góp mặt ít nhất ở vòng 8 đội, đó sẽ là một thất bại của Tam Sư.

Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 16:10 17/05/2018