MỚI NHẤT :
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Mane và Salah lại xích mích, cựu sao Liverpool gây sốc: 'Vẫn ổn thôi'

    06:41 Thứ hai 26/10/2020

    BongDa.com.vn Bộ đôi của The Kop một lần nữa khiến cho không ít CĐV cảm thấy bất an.

     

    Bàn thắng đẹp trong trận giao hữu của Salah

    Sau tất cả, Liverpool cũng giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Sheffield United trên sân Anfield nhờ sự tỏa sáng của Roberto Firmino và Diogo Jota. Thậm chí, nửa đỏ vùng Merseyside còn bị dẫn trước khi Sander Berge thực hiện thành công quả phạt đền.

    Trong khi đó, dù không ghi bàn, thế nhưng Sadio Mane được xem là người hay nhất trận khi in dấu giày ở cả hai pha lập công của The Kop. Dù vậy, số 10 của "Lữ đoàn đỏ" một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng vì lối chơi có phần ích kỷ của Mohamed Salah.

    Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút thứ 80 khi Liverpool tổ chức tấn công chếch bên cánh phải. Mohamed Salah nhận bóng, sau đó thoát đi đầy tốc độ và khoảng trống mênh mông đang ở trước mặt anh. Nhưng thay vì chuyền cho Sadio Mane ở vị trí trống trải, cựu sao Chelsea lại quyết định dứt điểm.

    Michael Owen identifies awkward Sadio Mane and Mohamed Salah moment in Liverpool win - Bóng Đá

     Pha bóng có phần cá nhân của Salah.

    Thế nhưng, cú bấm bóng kỹ thuật của cầu thủ người Ai Cập lại đi trúng cột dọc. Ngay sau đó, Sadio Mane đã phàn nàn về pha xử lý của đồng đội và cả hai đã có màn lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, theo Michael Owen, đây là tín hiệu... tích cực cho The Kop.

    "Đó là pha xử lý rất tuyệt của Salah, cậu ấy đã vượt qua đối thủ của mình. Tất nhiên, Mane đang chờ đợi một đường chuyền. Chắc chắn cậu ấy đã nói gì đó với Salah. Như mọi người đều thấy rồi đấy, có một phản ứng ở tình huống đó.

    Tôi rất mong chờ, có lẽ điều đó tốt cho CLB ngay ở khoảnh khắc ấy, mọi thứ vẫn ổn cả thôi. Dù vậy, nếu bạn phóng đại nó lên thì hoàn toàn không tốt chút nào", Michael Owen chia sẻ trên DAZN.

    Đây không phải là lần đầu tiên Sadio Mane xích mích với Mohamed Salah. Thậm chí, ở mùa trước, HLV Jurgen Klopp từng phải gặp riêng hai cậu học trò để giải quyết những vấn đề nội bộ không đáng có. 

    Giang Nam | 06:11 26/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...