MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Manchester hay London, Guardiola sẽ về đâu?

    14:51 Thứ sáu 25/12/2015

    Rời Bayern Munich vào cuối mùa, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ chuyển đến nước Anh làm việc. Vậy đâu sẽ là điểm đến khả dĩ nhất của vị chiến lược gia này.

    (BongDa.com.vn) – Rời Bayern Munich vào cuối mùa, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ chuyển đến nước Anh làm việc. Vậy đâu sẽ là điểm đến khả dĩ nhất của vị chiến lược gia này.

    Manchester City

     

    Man City đang là ứng viên số 1 trong cuộc đua giành Pep
    Man City đang là ứng viên số 1 trong cuộc đua giành Pep

     

    Man City có đầy đủ mọi thứ để Pep có thể triển khai công việc của mình một cách thuận tiện nhất. Tại Etihad, không chỉ có sẵn dàn ngôi sao được tập hợp từ khắp nơi trên thế giới, mà bên cạnh đó Pep cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc bổ sung cầu thủ (trong trường hợp cần) nhờ nguồn tài chính vững mạnh của các ông chủ Ả rập. Đây có thể xem là điểm đến lý tưởng nhất dành cho HLV người Tây Ban Nha.

    Chelsea

    Sau Man City, Chelsea được xem là ứng viên tiềm năng nhất trong việc có được sự phục vụ của Guardiola. Cũng giống như Man City, Chelsea cũng không hề thiếu tiền để phục vụ công việc của Guardiola và đội bóng thành London cũng không thiếu ngôi sao trong đội hình. Tuy nhiên điều đang khiến Chelsea thua thiệt trước Man City chính là “tiếng xấu” của họ. Nên nhớ dưới triều đại của Abramovich, không nhiều HLV có thể làm việc dài lâu. Đó là chưa kể dàn cầu thủ tại đây đã mắc bệnh sao quá nặng. Nếu không thể lấy lòng họ, Pep cũng có thể bị đá đi, như cái cách mà họ vừa làm với Mourinho, bất cứ lúc nào.

    Manchester United

     

    Man Utd cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của Pep.
    Man Utd cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của Pep.

     

    Xét về tiếng tăm, Man Utd hoàn toàn vượt trội so với hai đội bóng trên, vì rõ ràng không một HLV nào trên thế giới muốn ngồi vào chiếc ghế mà huyền thoại sống Sir Alex từng ngồi. Tuy nhiên điều khiến Man Utd khó lòng thuyết phục được Guardiola chính là sự thiếu quyết đoán của họ. Thực tế vào lúc này BLĐ Man Utd cũng đang khá bối rối về hướng đi của đội bóng. Họ vừa muốn trao cho Van Gaal thêm cơ hội, nhưng cũng vừa muốn đẩy ông đi. Rõ ràng nếu Quỷ Đỏ nhanh chóng làm rõ tư tưởng của mình, họ sẽ chậm chân hơn các đối thủ còn lại trong cuộc đua giành Guardiola.

    Arsenal

    Arsenal là một trong những đội bóng mà Guardiola yêu thích, nhưng đây không phải là một đội bóng có thể đáp ứng thích hợp cho vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này. Đúng là lối chơi của Arsenal hiện tại rất hợp với Guardiola, tuy nhiên cũng cần biết rằng Guardiola cũng là một người có đòi hỏi rất cao trong việc chuyển nhượng. Ông luôn yêu cầu BLĐ Arsenal phải bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để có được một cầu thủ mà mình thích, và đó không phải là suy nghĩ là đội bóng thành London cảm thấy thích thú dù họ đang là một trong những đội bóng giàu nhất nước Anh.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...