Nếu chỉ tính từ mùa hè năm 2016 cho đến nay, Manchester United thực tế đã chi ra hàng trăm triệu bảng để đưa về hàng loạt những ngôi sao lớn nhằm phục vụ cho công cuộc trở lại với Jose Mourinho, và bây giờ là triều đại của chiến lược gia Na Uy - Ole Gunnar Solskjaer.
Mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho ở Old Trafford đã mang về 4 tân binh với mức phí khoảng 150 triệu bảng (trừ Zlatan Ibrahimovic đến theo dạng CNTD. Năm 2017, dù tiết kiệm hơn nhưng Romelu Lukaku cũng tiêu tốn khoảng 90 triệu bảng và Victor Lindelof với 37 triệu bảng.
Năm ngoái, người đàn ông hiện đang tha thiết dẫn dắt một ĐTQG - liên tục chỉ trích BLĐ Man Utd trên mặt báo rằng chỉ đưa về 1 tiền vệ (Fred), 1 thủ môn dự bị thứ ba (Lee Grant) và 1 cậu nhóc chưa sẵn sàng (Diogo Dalot), mặc dù số tiền để mua họ lên tới hơn 70 triệu bảng.
Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford mới ký hợp đồng với máy chạy Daniel James với mức phí 18 triệu bảng (đã bao gồm phụ phí), nhưng con số còn lại để Ole Gunnar Solskjaer mua sắm chỉ là 100 triệu bảng (nếu những thông tin mà ESPN FC đưa ra đúng sự thật).
Nếu dùng con số này mua một cầu thủ nữa thì sẽ rất lãng phí và có vẻ chưa hợp lý nếu nhìn vào đội hình vốn đã sa sút ở nhiều vị trí cho đến nay. Nhưng để xé lẻ nó cho các mục tiêu cũng là một điều khó, bởi đơn giản Man Utd luôn bị các đối tác ép giá mục tiêu họ nhắm đến.
Quỷ đỏ hiện được cho là rất gần với Aaron Wan-Bissaka, người được cho là sẽ đến với giá 60 triệu. Vậy nếu còn 40 triệu trong ngân sách, chiến lược gia sinh năm 1973 có thể nghĩ về một trung vệ hạng khá nào đó, trong bối cảnh hàng tiền vệ và tiền đạo vẫn đủ nhân sự để xoay vòng.
Man Utd quan tâm tới Philippe Coutinho hay Bruno Fernandes, nhưng nên nhớ Paul Pogba vẫn đang ở Old Trafford và nếu anh còn khoác chiếc áo số 6, thật khó để các ngôi sao tấn công ở khu trung tuyến đến đó, vì nó liên quan tới chuyên môn, tâm lý và cả vấn đề thương mại.
Trung vệ Issa Diop được West Ham định giá khoảng 45 triệu bảng và thêm 1 cầu thủ nào đó của Man Utd, nhưng Ed Woodward lại khước từ điều đó. Dù vậy, có thể đánh giá đây là thương vụ "dễ tiến hành" cho Quỷ đỏ về cả mức giá cũng như tham vọng cầu thủ ở đội bóng trung bình.
Hãy tưởng tượng Man Utd sở hữu hàng thủ với Wan-Bissaka và Diop! Có lẽ nhiều NHM Quỷ đỏ sẽ an tâm hơn, thay vì mãi ám ảnh với Phil Jones, Chris Smalling và Ashley Young. Ít nhất là về những thống kê, những phát biểu liên quan đến cặp đôi trẻ tuổi kể trên.
Tất nhiên, việc chi tiêu 100 triệu bảng sẽ phụ thuộc vào tư tưởng của Solskjaer và đặc biệt là ai sẽ rời Old Trafford vào thời gian tới. Matteo Darmian, Marcos Rojo hay Alexis Sanchez cũng sẽ đem lại hướng đi cho việc mua sắm vào mùa hè này của Man Utd.