MỚI NHẤT :
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Man Utd và "kẻ thay thế Lingard": Real dùng dằng, Solsa chờ chi?

    11:51 Thứ bảy 09/11/2019

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đang đứng trước một cơ hội trời ban, và họ cần phải nhanh chóng nắm lấy.

    Jesse Lingard từ lâu đã gây ra nhiều thất vọng cho các cổ động viên Manchester United. Cầu thủ người Anh được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa tuyến tiền vệ và các tiền đạo phía trên, thế nhưng Lingard đảm nhiệm vai trò này không hề tốt.

    Ngoài Lingard, một cái tên khác cũng có thể chơi vị trí này, đó là Juan Mata. Thế nhưng thực sự thì trong khoảng thời gian ở Old Trafford, Mata dù chơi không phải quá dở, tuy nhiên cũng chẳng phải là một cái tên thực sự có thể chiếm trọn niềm tin từ người hâm mộ. Thêm vào đó, ở cái tuổi 31, cựu sao Chelsea hiển nhiên chẳng phải cái tên lý tưởng để trở thành một mảnh ghép cho một bộ khung lâu dài.

    Man Utd và

    Man Utd đang cần một tiền vệ công, một số 10 chất lượng, và Lingard thì không làm được điều đó.

    Nhìn chung, có thể nhận định Quỷ đỏ đang khủng hoảng ở vị trí tiền vệ tấn công. Trong bối cảnh đó, trang El Desmarque mới đây đã tiết lộ Christian Eriksen đang mệt mỏi vì phải chờ đợi Real Madrid, đồng thời đã nghĩ tới những bến đỗ khác.

    Rõ ràng, đây là một cơ hội trời ban mà Man Utd cần phải cố gắng nắm lấy. Và thực tế là Eriksen chẳng những cần thiết, mà còn là một cái tên rất khả thi để họ đưa về Old Trafford ngay phiên chợ Đông tới.

    Kịch bản Eriksen tới Real Madrid dễ thấy là không hề cao. Tin đồn này đã xuất hiện từ lâu, thế nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ luôn xem anh là một phương án dự phòng cho Paul Pogba mà thôi. Cộng thêm tình cảnh hiện tại của Tottenham, chắc chắn Eriksen đang rất nóng lòng tìm kiếm cho mình một bến đỗ khác.

     - Bóng Đá

    Eriksen cần thiết và cũng là cực kỳ khả thi với Man Utd.

    Tất nhiên, sẽ không chỉ có mình Man Utd muốn có "khối óc" của Spurs. Eriksen đã quen thi đấu tại Anh, vì thế nếu không phải "ước mơ lớn" Real, nhiều khả năng anh sẽ ưu tiên ở lại Premier League. Hãy cùng điểm qua xem nếu rời bắc London, Eriksen có thể đi đâu.

    Liverpool cùng Man City gần như chắc chắn bị loại trừ, bởi nếu cần một tiền vệ công, hai ông lớn này hoàn toàn có thể chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Arsenal có lẽ cũng sẽ rất thèm khát Eriksen, nhưng vì duyên cớ giữa Gà trống và Pháo thủ, khả năng cầu thủ người Đan Mạch tới Emirates là rất thấp. Chelsea thì đang vướng án cấm chuyển nhượng, vì thế có lẽ chỉ MU là bến đỗ khả thi nhất nếu Eriksen muốn rời đi ngay tháng một tới.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 10:50 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...