MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Man Utd và 2 lựa chọn sẽ giúp Solskjaer xoay chuyển hàng công

    15:58 Thứ sáu 12/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đang nắm trong tay những cái tên có thể giúp ông linh hoạt trong cách bố trí nhân sự.

    "Rõ ràng tôi đã ở đây, chứng kiến họ từ lúc còn là một cậu bé rồi sau đó trưởng thành, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ được triệu tập cho Tour du đấu. Tôi có thể chắc chắn rằng mùa giải tới họ được trao nhiều cơ hội hơn, đó là điều tuyệt vời với cá nhân các cầu thủ. Đối với đội bóng, thật thú vị khi xuất hiện những người trẻ tuổi".

    Đó là câu trả lời của Marcus Rashford khi được hỏi về những sao mai trưởng thành từ lò Carrington, về Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Với chân sút sinh năm 1997, đó là những trải nghiệm mới dành cho các đàn em. Tuy nhiên có một cái tên được các phóng viên đặt câu hỏi riêng dành cho số 10 của Quỷ đỏ - Mason Greenwood.

    Tiền đạo người Anh không ngần ngại dành những lời ca tụng cho "tiểu Robin Van Persie". Giống như cậu học trò của mình, HLV Ole Gunnar Solskjaer thẳng thắn thừa nhận cầu thủ 17 tuổi sẽ được chơi nhiều hơn ở mùa tới. Ở trận đấu gặp Cardiff City, Greenwood đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử M.U ra mắt đấu trường Premier League.

    Two Manchester United players could be about to transform their attack - Bóng Đá

     Rashford đang cố gắng hoàn thiện lối chơi của mình.

    Đây là tín hiệu tích cực với cá nhân anh và tập thể đội chủ sân Old Trafford. Tất cả đều hiểu rằng, việc chân sút sinh ra tại Bradford được chơi thường xuyên cho đội một chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc này, những người vui nhất chính là ban huấn luyện của M.U. Khi đang loay hoay với bài toán hàng công, "Solsa" lại có thêm một phương án nữa để lựa chọn.

    "Ngay từ đầu tôi đã thừa nhận lí tưởng của tôi không phải là một trung phong. Tôi có thể chơi ở bất kì vị trí nào khác trên sân, đó là sự cố gắng nhưng đồng thời mọi thứ cũng diễn ra rất tự nhiên, giống như cách mà United đã trao cơ hội cho tôi. Thi đấu ở cánh trái, cánh phải, đó là những gì tôi muốn, là điều tôi tin tưởng mình có thể làm được.

    Những cổ động viên có thể đưa ra phán xét và nhận định của mình. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, từ lúc 6,7 tuổi tôi đã định hình rằng số 9 không phải là vai trò thích hợp. Các bạn nghĩ tôi có thể thi đấu ở vị trí đó, nhưng tôi có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong nhiều hệ thống khác nhau", Marcus Rashford nhấn mạnh về vai trò của mình.

    Two Manchester United players could be about to transform their attack - Bóng Đá

     Liệu "Solsa" có dám mạo hiểm với tiền đạo mới 17 tuổi?

    Có một sự thật rằng M.U luôn sở hữu những cầu thủ có thể hoán đổi trách nhiệm. Ở trận chung kết Champions League 2008, Cristiano Ronaldo là trung tâm, còn Wayne Rooney chấp nhận chơi lùi để hỗ trợ cho đồng đội. Nhưng đó là câu chuyện của các ngôi sao, thực tế cho thấy không nhiều sao mai trưởng thành từ lò Carrington có thể trụ lại đột một được lâu.

    Danny Welbeck là một "nạn nhân" của việc bị thay đổi quá nhiều vị trí. Thế nhưng, Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn trong tay một cầu thủ chơi tốt nhưng lại rất đa năng đó chính là Marcus Rashford. Chiến lược gia người Na Uy hoàn toàn có thể thay đổi vai trò của tiền đạo 21 tuổi. Khi đó Mason Greenwood sẽ được đá cắm và đây chính là hai nhân tố hứa hẹn xoay chuyển hàng công Quỷ đỏ.

    Giang Nam | 15:30 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...