MỚI NHẤT :
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Man Utd từng có cơ hội chiêu mộ sao 150 triệu euro với giá "rẻ mạt"

    14:50 Thứ bảy 15/09/2018

    BongDa.com.vn Một cây viết nổi tiếng của Tây Ban Nha tiết lộ Manchester United từng có ý định chiêu mộ Saul Niguez khi HLV Louis Van Gaal còn tại vị.

    Nổi lên trong màu áo Atletico Madrid, cầu thủ người Tây Ban Nha đang được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu. Cầu thủ sinh năm 1994 đã lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó có Barcelona và Manchester United.

    Tờ OK Diario tiết lộ, Quỷ đỏ dự kiến sẽ vung tiền tấn vào mùa Hè 2019 để chiêu mộ Saul Niguez. Bên cạnh đó, PSG và Real Madrid cũng sẵn sàng nhập cuộc. Tuy nhiên, trước đây M.U từng thẳng thừng từ chối tiền vệ 23 tuổi dưới thời của Louis Van Gaal.

    "Cuối cùng họ cũng nhận ra được tài năng đặc biệt của cậu ấy. Khi 18 tuổi, Saul Niguez được chào bán cho Everton và họ nói không. Và khi cậu ấy 20 tuổi, một lời đề nghị khác cho Manchester United và họ đã từ chối", cây viết Gullem Balague tiết lộ.

    louis van gaal từng muốn chiêu mộ saul - Bóng Đá

     Saul Niguez đang là mục tiêu hàng đầu của nhiều ông lớn ở châu Âu.

    Trước đó, Barcelona từng được ưu tiên mua Saul Niguez như một phần trong thỏa thuận bán David Villa cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalunya tỏ ra không mấy quan tâm khi cầu thủ sinh năm 1994 chưa thực sự chứng minh được tài năng của mình.

    Dưới bàn tay của Diego Simeone, Saul Niguez đang là cầu thủ đa năng bậc nhất tại sân Wanda Metropolitano. Tuyển thủ Tây Ban Nha có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn chạy cánh nếu cần. 

    Kha Võ
    Chia sẻ

    Loading...