Sau quãng thời gian "trăng mật" đầy ấn tượng, Man United đã có dấu hiệu chệch choạc dưới thời Ole Gunnar Solskjaer với 2 trận thua liên tiếp gần đây. Cụ thể, sau thất bại 0-2 trước Arsenal ở vòng 30 Premier League, Quỷ đỏ tiếp tục thất thủ 1-2 trước Wolves qua đó chính thức bị loại khỏi FA Cup.
Tất nhiên, để dẫn tới kết quả thua hoặc thắng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thế nhưng trận này, dấu ấn chiến thuật trong thất bại vừa qua là rất lớn khi mà chiến lược gia người Na Uy một lần nữa đã lặp lại sai lầm giống như trận lượt đi trước Paris Saint Germain.
Trên Old Trafford, Paul Pogba đã gặp vô vàn khó khăn khi bị bủa vây bởi bộ đôi Marco Verratti - Marquinhos. Với việc sử dụng bộ ba tiền vệ Pogba - Matic - Hererra, dễ thấy số 6 chính là nguồn sáng tạo chính nơi tuyến giữa Quỷ đỏ. Và chỉ cần bắt chết ngôi sao người Pháp, MU gần như chỉ có thể tấn công biên. Thực tế cho thấy trong trận lượt đi với đại diện xứ lục lăng, PSG đã lường trước điều này và khiến cho những miếng đánh của Quỷ đỏ trở nên kém hiệu quả thấy rõ.
Và tại Molineux ngày hôm qua, Solskjaer lần nữa lặp lai sai lầm này. Paul Pogba không có một sự hỗ trợ cần thiết nào đã một lần nữa bị khóa chặt. Trong một ngày mà cả Marcus Rashford, Anthony Martial lẫn Jesse Lingard đều chơi dưới sức, Pogba bỗng trở thành "target man" đáng chú ý nhất bên phía Man Utd. Và điều mà Wolverhampton đã làm thực sự rất giống với cái cách mà các đội bóng nhỏ dùng để ngăn chặn Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, đó là dùng số đông quân số ngăn cản.
Bị các cầu thủ chủ nhà "chăm sóc" vô cùng kỹ lưỡng. Tiền vệ người Pháp không có nhiều khoảng không để phô diễn những phẩm chất của bản thân. Mỗi khi cựu sao Juventus nhận bóng ở khu vực 1/3 sân đối phương, hầu như anh luôn bị theo kèm bởi ít nhất một cầu thủ Wolverhampton, thậm chí là hai, ba và cả bốn. Pogba chỉ thực sự có thể nhận bóng trong tư thế thoải mái khi xuất hiện tại khu vực giữa sân hoặc phần sân nhà.
Hệ quả, trận này tiền vệ người Pháp gần như không có một tình huống gây uy hiếp đáng kể nào lên khung thành của John Ruddy. Những đường chuyền của Pogba toàn bộ chỉ là những pha đan bóng thông thường cùng đồng đội mà thôi. Thậm chí suốt 90 vừa qua, nhà vô địch World Cup hoàn toàn không có bất kỳ một đường chuyền nào vào khu vực cấm địa của Bầy sói.
Rõ ràng, việc làm sao để có những phương án hỗ trợ cho Pogba là điều mà HLV Solskjaer cần nhanh chóng tìm ra lời giải lúc này. Và ông sẽ làm điều đó ra sao, hãy cùng chờ đợi những trận đấu tiếp theo của United.