Atletico Madrid đang phải đối diện với một mùa hè khá nhộn nhịp khi kẻ đến người đi liên tục xuất hiện trong suốt thời gian qua tại Wanda Metropolitano. Nếu đội bóng thành Madrid đã chấp nhận để các trụ cột như Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Rodri ra đi thì họ cũng kịp chiêu mộ các bản hợp đồng mới thay thế. Đến lúc này, á quân La Liga đã chi rất nhiều tiền cho những tân binh như Joao Felix, Marcos Llorente, Hector Herrera, ...
Dẫu vậy, mùa hè vẫn chưa khép lại và nguy cơ Atletico đánh mất các trụ cột khác vẫn còn hiện hữu. Tiêu biểu nhất trong trường hợp này là Manchester United đang ra sức chèo kéo Saul Niguez. Khi biết việc tiền vệ người Tây Ban Nha có mức phí giải phóng hợp đồng 150 triệu euro, các nguồn tin đều chỉ ra rằng Man Utd sẵn sàng đáp ứng số tiền khủng ấy. Với việc đẩy đi thành công Paul Pogba, ngân sách của "Quỷ đỏ" sẽ vô cùng dồi dào và họ đủ tài chính để thực hiện mục tiêu bản thân.
Đương nhiên, Los Rojiblancos hiểu rõ tầm quan trọng của "số 8 đa năng" nên họ chẳng muốn mất đi cầu thủ 24 tuổi. Cụ thể, để ngăn chặn Man Utd, Atletico sẵn sàng bàn bạc với Saul về việc gia hạn hợp đồng.
Được biết, á quân La Liga sẽ tận dụng quỹ lương còn trống 20 triệu euro/mùa từ việc bán Griezmann để biến cựu cầu thủ Rayo Vallecano thành cái tên nhận mức đãi ngộ cao nhất ở Wanda Metropolitano. Con số đó vượt qua luôn mức lương 10 triệu euro/mùa mà Oblak đang được hưởng. Bên cạnh đó, mức phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ sinh năm 1994 cũng được tăng lên nhiều trong bản hợp đồng kéo dài đến tận 7 năm.