MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Man Utd hủy diệt Chelsea, cựu Quỷ đỏ nói lời thật lòng về thầy trò Lampard

    15:30 Thứ hai 12/08/2019

    BongDa.com.vn Những phát biểu sẽ khiến các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge cảm thấy được an ủi phần nào.

    Manchester United bắt đầu mùa giải mới bằng việc hủy diệt Chelsea với tỉ số 4-0, một kết quả không ai ngờ đến. Rõ ràng trước khi cặp đấu này diễn nhiều, dù biết The Blues là đội sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng phần lớn mọi người đều trông chờ vào một cục diện cân bằng hơn.

    Và theo cựu danh thủ Man Utd - Phil Neville, thực sự là các học trò của HLV Lampard đã chơi tốt. Đồng thời, Neville cũng khẳng định việc Super Frankie cố gắng trọng dụng các tài năng trẻ là một điều tốt với bóng đá Anh.

    Chia sẻ trên BBC trong chương trình Match of the Day 2, Neville nói:

    "Tôi nghĩ họ đã chơi tốt. Tỉ số 4-0 không phản ánh cục diện trận đấu."

    Frank Lampard responds to Jose Mourinho criticism after Manchester United thrashing - Bóng Đá

    Phil Neville cho rằng Lampard cùng các học trò đã có một trận đấu không tệ.

    "Nếu bạn là Frank Lampard, trên đường về sau trận đấu vừa qua, bạn sẽ nghĩ mọi chuyện đã thật khó khăn."

    "Nhưng nếu N'Golo Kante, Willian cùng Antonio Rudiger có thể góp mặt vào đội hình, Chelsea ngày hôm qua sẽ có thêm yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh."

    "Lampard cố gắng tin tưởng các cầu thủ trẻ bất chấp khó khăn, tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời với bóng đá Anh."

    Ở một diễn biến khác, chứng kiến thất bại tan nát của đội bóng cũ, cựu HLV Chelsea, Jose Mourinho tin rằng sự thiếu kinh nghiệm của 3 cầu thủ trẻ được Lampard bố trí đá chính - Mason Mount, Tammy Abraham và Andreas Christensen là mấu chốt vấn đề.

    Lampard đáp trả gay gắt chỉ trích của Mourinho:

    Anh Tú | 14:00 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...