MỚI NHẤT :
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Man Utd hưởng lợi từ thói quen của Mourinho

    19:17 Thứ sáu 07/07/2017

    BongDa.com.vn Thói quen sử dụng học trò cũ của Jose Mourinho sẽ giúp ích rất nhiều cho Manchester United, đội bóng khao khát trở lại thời hoàng kim của mình.

    "Tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị, tuy nhiên Mourinho vẫn là Mourinho. Thật thú vị khi được làm việc cùng ông ấy. Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới và tôi muốn làm việc cùng ông ấy trong một khoảng thời gian dài. Đầu tiên, tôi muốn giúp đội bóng của mình chinh phục Ngoại hạng Anh," những lời nói phát ra từ tiền vệ của Chelsea, Nemanja Matic.

     - Bóng Đá

     Matic là thương vụ thành công của Mourinho khi còn làm việc tại Chelsea.

    Tất nhiên, đó không phải là khoảng thời gian hiện tại dù Matic vẫn được Mourinho nhắm đến. Quay lại quá khứ vào tháng 1/2014, Matic vừa trở lại Chelsea theo tiếng gọi của Mourinho. Những câu nói ở trên chính xác trong buổi phỏng vấn đầu tiên Matic được trả lời khi trở lại mái nhà xưa.

    Hiện tại, tiền vệ người Serbia vẫn chưa chính thức gia nhập M.U. Tuy nhiên, tất cả đều mong đợi đến một cuộc hội ngộ thú vị. Xét tổng thể, cả Matic lẫn Mourinho đều cần lẫn nhau cho những mục tiêu riêng. Sau Matic, có thể M.U sẽ lôi kéo thêm Alvaro Morata, cũng là một học trò cũ của Mourinho tại Real Madrid.

    Nhìn lại quá khứ, bộ đôi Ricardo Carvalho và Maniche, những công thần của FC Porto, đã cùng sát cánh với Mourinho ở cả ba đội bóng khác nhau. Một số khác bao gồm Derlei, Nuno Valente, Paulo Ferreira, Michael Essien, Samuel Eto'o và Zlatan Ibrahimovic cũng có dịp được làm việc với Người đặc biệt hai lần trong sự nghiệp tính đến lúc này. Didier Drogba được Chelsea kí hợp đồng hai lần. Juan Mata, người từng bị chính Mourinho bán đi lại có dịp tái ngộ tại M.U mùa giải trước. John Terry, Frank Lampard, Petr Cech, Ashley Cole và John Obi Mikel đều làm việc với chiến lược gia người BĐN đến hai nhiệm kì.

    Thói quen của Mourinho bao gồm cả việc đem theo những cậu học trò cũ đến đội bóng mới. Khi còn làm việc tại Inter, Người đặc biệt từng rất muốn chiêu mộ Lampard và cả Drogba, hai trong số những nhân tố nổi trội nhất của Chelsea thời điểm đó, nhưng bất thành. Khi trở thành một phần của Quỷ đỏ, Mourinho nỗ lực tái ngộ Willian và gần đây là Matic.

     - Bóng Đá

     Lampard, một trong số những học trò cưng của Người đặc biệt.

    Bản thân Mourinho không phải là người duy nhất trên thế giới thích làm việc với những học trò cũ. Pep Guardiola làm mọi cách để tái ngộ Dani Alves tại Manchester City. Mauricio Pochettino thành công khi thuyết phục Victor Wanyama từ bỏ Southampton và gia nhập Tottenham. Antonio Conte mang theo triết lý bóng đá Italia và tất nhiên rất cần những con người có cốt cách Italia trong người như Leonardo Bonucci.

    Việc đã quá thấu hiểu cách làm việc của nhau sẽ giúp Mourinho và Matic tìm được tiếng nói chung, qua đó giúp thành tích của đội bóng được nâng cao.

    Nói về Matic, tiền vệ người Serbia dù vẫn chơi rất ổn định nhưng đang ở giai đoạn "bão hoà". Conte hiểu điều đó và bản thân HLV người Italia đã có sẵn phương án thay thế (Tiemoue Bakayoko). Ra đi có lẽ là phương án hợp lý nếu bản thân Matic không muốn nhường suất đá chính cho đàn em. Tại M.U, Mourinho giang tay chào đón với một vị trí trong đội hình xuất phát.

    Tất nhiên, không phải lúc nào làm việc với các học trò cũ cũng mang đến thành công. Khi còn làm việc tại Inter, Mourinho giành cú ăn ba vĩ đại mà không những người cũ góp mặt trong đội hình. Tuy nhiên, trong tình cảnh khan hiếm những tiền vệ khẳng định được uy tín tại Ngoại hạng Anh, M.U cần Mourinho ra mặt và nhanh chóng chốt thương vụ Matic.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Matic:

    Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 18:55 07/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...