MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Man Utd hội quân sau cảnh báo bom gần khách sạn Lowry

    18:58 Thứ ba 13/03/2018

    Rất nhiều cảnh sát cùng đội gỡ bom mìn đã tập trung gần khách sạn Lowry ngay trước giờ thầy trò HLV Mourinho hội quân tại đây chuẩn bị cho trận chiến với Sevilla (2h45 ngày 14/3).

     - Bóng Đá

     Chiều qua 12/3, cảnh sát Manchester được thông báo có 2 vật thể được nghi là bom từ thế chiến thứ II xuất hiện tại một công trường trên đường Chapel Street ở Ordsall, gần khách sạn Lowry, nơi CLB Man Utd hội quân chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Sevilla tại đấu trường Champions League. Khách sạn này buộc phải đóng cửa ngay sau khi có cảnh báo bom.

     - Bóng Đá

     Ngay lập tức, cảnh sát Manchester đã phong tỏa toàn bộ tuyến phố. Các chuyên gia gỡ bom mìn cũng nhanh chóng được điều động tới để xử lý. Sau quãng thời gian kiểm tra hiện trường, các nhà chức trách khẳng định hai vật thể trên không phải là bom, khu vực đã được an toàn và mọi hoạt động diễn ra bình thường.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Man Utd nhanh chóng tới hội quân tại khách sạn Lowry sau thông báo an tòa từ phía nhà chức trách địa phương. Alexis Sanchez tới khách sạn trước sự chào đón của rất nhiều cổ động viên.

     - Bóng Đá

     Ashley Young cùng Romelu Lukaku tới khách sạn. Với màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool, nhiều khả năng lão tướng người Anh tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát trong trận đấu với Sevilla.

     - Bóng Đá

     Juan Mata vui vẻ và thân thiện với các cổ động viên.

     - Bóng Đá

     Trước trận đấu quan trọng này, sao trẻ Scott McTominay nhận được lời khen ngợi từ HLV Jose Mourinho cùng đội trưởng Michael Carrick.

     - Bóng Đá

     Matic được coi là chìa khóa giúp Man Utd có thể đánh bại Sevilla.

     - Bóng Đá

     Jesse Lingard được dự đoán sẽ ra sân trong đội hình xuất phát sau khi anh được HLV Mourinho giữ sức ở trận đấu với Liverpool.

     - Bóng Đá

     Trước trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã có cuộc khẩu chiến với HLV Frank De Boer vì Marcus Rashford. Ngôi sao người Anh có sự trưởng thành và phong độ ấn tượng sau 2 năm thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha. Với cú đúp vào lưới Liverpool, Rashford đã có 14 bàn thắng cùng 5 kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa giải này.

     - Bóng Đá

     HLV Jose Mourinho thừa nhận Man Utd rất khó để có thể giành được chức vô địch Champions League ở mùa giải này. Ông cho rằng Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Man City là những ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha tự tin có thể đánh bại Sevilla để tiến vào vòng tứ kết.

     - Bóng Đá

     Martial trở lại sau khi vắng mặt ở trận đấu với Liverpool. Ngôi sao người Pháp có phong độ khá ấn tượng khi sở hữu 11 bàn cùng 7 pha kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Đội trưởng Michael Carrick hé lộ khả năng giải nghệ vào cuối mùa giải. Nhiều khả năng lão tướng người Anh sẽ trở thành "phó tướng" của HLV Jose Mourinho ở mùa giải tới.

    Lan Hương | 17:58 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...