MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Man Utd giờ chỉ có MỘT cầu thủ đẳng cấp thế giới

    23:21 Thứ tư 28/02/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man Utd, Gary Neville tin rằng David de Gea là cầu thủ duy nhất đạt đến đẳng cấp thế giới của đội chủ sân Old Trafford lúc này.

    David de Gea năm nay 27 tuổi, xứng đáng góp mặt trong top 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm này. Anh có phản xạ xuất thần, thi đấu ổn định. Khả năng dùng chân của ngôi sao người Tây Ban Nha cũng rất ấn tượng. Khá dễ hiểu khi De Gea đang được Real Madrid theo đuổi gắt gao.

    Man Utd giờ chỉ có MỘT cầu thủ đẳng cấp thế giới - Bóng Đá

     Neville chê Sanchez chưa ở đẳng cấp thế giới.

    "De Gea là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất của Man Utd," Neville nói trên Goal. "Có thể bạn sẽ kể đến Alexis Sanchez, nhưng ở Man Utd, Sanchez chưa đạt đến đẳng cấp này, ngay cả khi cậu ấy đã ở đẳng cấp cao trong 5 hoặc 6 năm qua, cái mà bạn nói là ở đẳng cấp thế giới.

    De Gea là cái tên duy nhất ở Man Utd thời điểm này mà tôi có thể nói là ở đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, có một cầu thủ khác, tôi có thể nói là đã thi đấu chói sáng, dù bạn có nói cậu ấy ở đẳng cấp thế giới hay không, đó là Antonio Valencia trong hai hoặc ba năm qua. Cậu ấy thi đấu rất xuất sắc.

    Dù sao đi nữa, rõ ràng De Gea mới là cầu thủ nổi bật nhất của Man Utd, đúng với tiêu chuẩn của 'cầu thủ đẳng cấp thế giới'."

    Tài năng đặc biệt của David de Gea:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:19 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...