MỚI NHẤT :
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Man Utd để Herrera ra đi: Không đúng, nhưng chưa hẳn đã sai

    18:02 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Việc Quỷ đỏ để cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi xuất phát từ lỗi đến từ cả hai phía.

    Những phút ít ỏi trên sân ở trận gặp Huddersfield Town là lần cuối cùng Ander Herrera khoác lên mình màu áo Manchester United. Trong thất bại 0-2 của Quỷ đỏ trước Cardiff City ở vòng 38, anh đã đến sân Old Trafford cũng đã vẫy tay chào tạm biệt trong sự nuối tiếc của các CĐV. Hơn thế nữa, cầu thủ 29 tuổi chính là tấm gương sáng cho các đàn em noi theo.

    Ở nửa cuối mùa giải 2018/19 này, công cuộc gia hạn giữa cựu tiền vệ Athletic Bilbao và M.U đã gặp nhiều rắc rối do vấn đề lương bổng. Mặc dù vậy, nhiều đồng đội vẫn dành sự nể trọng với Ander Herrera vì thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Diogo Dalot cảm ơn anh "vì tất cả", Scott McTominay nói rằng "anh là một cầu thủ tuyệt vời", nhưng sau cùng Herrera vẫn phải rời đi.

    Man Utd để Herrera ra đi: Không đúng, nhưng chưa hẳn đã sai - Bóng Đá

     5 năm ngắn ngủi cũng đủ giúp Ander Herrera "ghi điểm" trọn vẹn trong lòng các CĐV M.U.

    Sẽ không ngoa khi nói cầu thủ người Tây Ban Nha là một "món hời" của nửa đỏ thành Manchester. Số 21 của M.U là một trong những người chơi hay nhất khi đối đầu với Liverpool, "bắt chết" Eden Hazard, và có một lần được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa". Thế nhưng, ban lãnh đạo đã không đối xử với công thần của mình đúng mực.

    Sau trận chung kết Europa League với Ajax Amsterdam, Quỷ đỏ chỉ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với ngôi sao 29 tuổi. Anh cũng chỉ biết được điều này thông qua một lá thư điện tử được thượng tầng Manchester United gửi đến. Và chỉ 18 tháng sau, đội chủ sân Old Trafford lại đề nghị hợp đồng mới, kèm theo mức lương 200.000 bảng/tuần nhưng mọi thứ đã quá muộn.

    Nếu chuyển sang PSG, Ander Herrera sẽ nhận mức lương gấp đôi số tiền anh đang hưởng tại M.U (khoảng 240.000 bảng/tuần). Nhưng sự thật liệu có đơn giản như thế? Một CĐV đã hỏi vì sao cầu thủ sinh năm 1989 ra đi, và anh trả lời rằng "Không liên quan đến bóng đá". Mọi chuyện đã rõ ràng hơn khi cô bạn gái của Herrera, Isabel Collado đang mang thai đứa con thứ hai.

    Man Utd để Herrera ra đi: Không đúng, nhưng chưa hẳn đã sai - Bóng Đá

     Những cầu thủ như Ashley Young vẫn còn nguyên "giá trị" vì am hiểu Quỷ đỏ.

    Màn chia tay của cựu sao Atheltic Bilbao cũng vô cùng đặc biệt. Nửa đỏ đã làm hẳn một video với thời lượng 1 phút để tri ân công thần của mình. Đã có nhiều ý kiến cho rằng M.U đã thiếu công tâm khi chia tay Herrera nhưng lại gia hạn với Ashley Young, Phil Jones và Chris Smalling. Nhưng ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn có lí do riêng của mình.

    Việc tiền vệ sinh xứ Basque đòi hỏi mức lương cao so với mặt bằng chung của CLB. Nếu giữ lại bộ 3 người Anh, M.U sẽ đảm bảo quỹ lương đồng thời có được kinh nghiệm. Cả Young, Jones và Smalling đều có thâm niên lâu năm gắn bó với "Nhà hát của những giấc mơ". Công cuộc tái thiết đội bóng của Phó chủ tịch Ed Woodward không cần quá nhiều "sao số", mà thay vào đó là những người có tiếng nói để bình ổn phòng thay đồ. 

    Giang Nam | 17:10 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...