MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Man Utd đã tìm thấy "mỏ vàng" ở vùng đất băng giá

    15:00 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Đội ngũ trinh sát của Quỷ đỏ đang được mở rộng trên khắp thế giới để đảm bảo việc sẽ không bỏ lỡ bất kì tài năng sáng giá nào, kể cả ở Na Uy.

    Từ Uruguay, Colombia, Nhật Bản hay đến các nước thuộc Bắc Âu, chỉ có số ít các đội bóng có thể cạnh tranh với Manchester United trong việc săn lùng các tài năng trẻ. Mặc dù vậy, tên tuổi của đội chủ sân Old Trafford vẫn tỏ ra áp đảo so với phần còn lại. Bộ phận trinh sát của M.U đã được đại tu trong năm qua, đặc biệt khi Ed Woodward muốn bổ nhiệm thêm một Giám đốc kĩ thuật.

    Nhưng các tuyển trạch viên của Manchester United biết được rằng mình cần phải làm gì. Ví dụ điển hình chính là Romain Poirot. Người cũ của Manchester City chỉ mới được bổ nhiệm trong tháng Chín năm nay. Tuy nhiên, trách nhiệm của ông đó chính là tìm kiếm những "ngọc thô" hàng đầu của nước Pháp, từ đó có thể phát hiện thêm những Paul Pogba mới.

    Man Utd đã tìm thấy

     Ed Woodward đang nỗ lực mở rộng hệ thống trinh sát của Manchester United.

    Theo các báo cáo, đội ngũ trinh sát của đội chủ sân Old Trafford ở châu Á, châu Âu và Nam Mỹ đã tăng gấp 3 lần kể từ khi Ed Woodward đảm nhận chức Phó chủ tịch điều hành. Các thống kê cho biết Manchester United hiện đang có hơn 50 tuyển trạch viên trên khắp thế giới. Con số tương đối lớn này cho thấy M.U đang rất chú tâm vào công tác đào tạo trẻ.

    Tuy nhiên, động thái này cũng giúp cho Quỷ đỏ có thể mang về những bản hợp đồng chất lượng. Trước khi chiêu mộ Fred, Manchester United đã cử người sang tận Ukraine để xem mọi trận đấu của Shaktar Donetsk trên sân nhà. Kết quả cuối cùng 2 tháng sau M.U đã chính thức có được tiền vệ 25 tuổi. Trường hợp kinh khủng hơn đó là David De Gea.

    Man Utd đã tìm thấy

     Tommy Moller Nielsen có nhiệm vụ phát hiện những tài năng trẻ sáng giá nhất của Na Uy.

    Mùa giải 2010/11, cựu HLV thủ môn của Manchester United, Eric Steele đã có đến... 17 lần "xem giò" thủ môn người Tây Ban Nha. Kể từ năm nay, điều tương tự sẽ diễn ra trên đất Na Uy với một trinh sát viên mới gia nhập đội ngũ của Quỷ đỏ. Cái tên đó không ai khác chính là Tommy Moller Nielsen, con trai của Richard Moller Nielsen, người từng đưa Đan Mạch vô địch EURO năm 1992. 

    Sao trẻ đầu tiên được đưa vào tầm ngắm của vị tân "trinh sát" này là Erling Haland. Ở tuổi 17, tiền đạo của Molde đã lập thành tích ghi 4 bàn thắng chỉ sau... 17 phút 4 giây và một tay đưa đội nhà vượt qua Brann vào tháng 7 vừa qua. "Viên ngọc thô" khác lọt vào mắt xanh của Manchester United đó là Odin Thiago Holm, người đã gây ấn tượng tại Sambor Youth Cup trên đất Ba Lan mùa Hè năm ngoái.

    Man Utd đã tìm thấy

     Erling Haaland đang là "sao mai" được đánh giá rất cao.

    Theo đại diện của Ranheim (đội bóng chủ quản của Holm), cầu thủ 15 tuổi sẽ thử việc tại Carrington vào tháng Giêng tới. Đây chỉ là những bước đầu tiên trong công cuộc khai thác "mỏ vàng" trên đất Na Uy của Manchester United. Dù đây là kế hoạch tương đối mạo hiểm nhưng ban lãnh đạo M.U vẫn tin rằng mình đang đi đúng hướng.

    Sau thế hệ vàng của những Ole Gunnar Solskjaer, Ronny Johnsen hay Hennning Berg, nền bóng đá Na Uy đang tỏ ra thụt lùi so với các quốc gia khác cùng khu vực Scandinavia. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể hi vọng mình sẽ có được thêm những "Solsa" trong tương lai.

    Kha Võ | 14:15 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...