MỚI NHẤT :
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • 'Man Utd đã mời tôi, nhưng tôi sẽ không tiết lộ vào thời điểm nào đâu'

    05:42 Thứ bảy 03/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Arsenal đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về câu chuyện trong quá khứ.

     

    Trận đấu cuối cùng của Arsene Wenger tại Arsenal

    Trong kỷ nguyên Premier League, Arsene Wenger được đánh giá là một trong những HLV vĩ đại nhất bên cạnh Sir Alex Ferguson. Nhờ tài năng của mình, ông từng giúp cho Arsenal tạo nên mùa giải bất bại 2003/04 - điều vẫn chưa một đội bóng nào tái hiện được tính đến thời điểm này.

    Sau khi nói lời chia tay với đội chủ sân Emirates, nhà cầm quân sinh năm 1949 vẫn chưa đảm nhận công việc mới nào. Cách đây 2 mùa giải, chiến lược gia người Pháp từng nhận được đề nghị từ Lyon lẫn Fulham. Tuy nhiên, "Giáo sư" đã thẳng thắn từ chối.

    Thời điểm này, Arsene Wenger thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện bóng đá lớn, cùng với đó là làm khách mời ở một vài trận cầu đáng chú ý tại Champions League. Mới đây, ông đã có chia sẻ thú vị về việc từng được Manchester United dành sự quan tâm.

    Arsene Wenger reveals he was offered Manchester United job - Bóng Đá

     Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson là đôi bạn rất thân ngoài đời. 

    "Có một vài lần tôi được mời làm HLV của United. Vâng, đúng là như vậy. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ cho các bạn biết họ mời tôi vào thời điểm nào đâu. Giờ đây, các HLV hiện tại đều bận rộn. Tôi không thân với ai trong số họ ngoại trừ Ferguson.

    Tôi có số điện thoại của Ferguson, chúng tôi rất tôn trọng nhau. Chúng tôi đã trải qua thời kỳ cạnh tranh khó nhằn và vô cùng nảy lửa. Tuy vậy, khi lùi về phía sau hậu trường, mọi người đều tỏ ra khách quan hơn một chút", trang Metro dẫn lời nhà cầm quân 70 tuổi. 

    Giang Nam | 05:12 03/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...