MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Man Utd chào đón sự trở lại của trụ cột quan trọng trận Liverpool

    16:26 Thứ bảy 23/02/2019

    BongDa.com.vn Sergio Romero đã tận hưởng hương vị chiến thắng trước Chelsea, nhưng ngày mai sẽ vẫn là sự xuất hiện quen thuộc của David De Gea.

    Thủ thành người Tây Ban Nha chưa vắng mặt bất cứ phút nào tại Premier League và ngày mai anh sẽ trở lại trong khung gỗ của Manchester United ở trận derby nước Anh với Liverpool. Điều này không bất ngờ bởi De Gea hoàn toàn khoẻ mạnh và chỉ nghỉ ngơi ở sân chơi thứ yếu.

    Phát biểu với United Review, ngôi sao sinh năm 1990 nói: "Đây là một trận đấu rất đặc biệt, đối với người hâm mộ, câu lạc bộ, các cầu thủ và trên hết, khi ở Old Trafford, nó luôn luôn là một dịp lớn, một cuộc đụng độ lớn. Mục đích của chúng tôi là tận hưởng và tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có 3 điểm!".

    Man Utd chào đón sự trở lại của trụ cột quan trọng trận Liverpool - Bóng Đá

     Man Utd sẽ đối đầu với Liverpool vào ngày mai.

    De Gea đến từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha - một thành phố quá quen thuộc với các trận đấu đỉnh cao trong bóng đá. Trận derby giữa đội bóng cũ của , Atletico Madrid và người hàng xóm Real Madrid đã diễn ra với cường độ cao hơn trong thập kỷ qua. 

    Anh nói thêm: "Khi tôi ở Tây Ban Nha, bạn thường nghe nói về cuộc cạnh tranh lớn và trận đấu lớn, điều gì đó như là giữa Manchester United và Liverpool. Bạn sẽ được chứng kiến hai câu lạc bộ rất lớn và đó là một cuộc đụng độ đặc biệt để thực sự thưởng thức".

    De Gea có nhiều kỷ niệm tuyệt vời khi thi đấu với đội bóng vùng Merseyside, đặc biệt là tại Anfield, nơi đã có những pha cứu thua nổi tiếng khi từ chối các cú dứt điểm cực khó của Philippe Coutinho và Joel Matip. Và anh bây giờ chia sẻ về kỷ niệm yêu thích nhất.

    "Tôi đã chơi khá nhiều trận với họ, vì vậy tôi không biết. Có lẽ trận đấu tại Old Trafford khi chúng tôi thắng 3-0 [14 tháng 12 năm 2014] là nổi bật, vì đó là một trải nghiệm tốt. Nhưng mỗi trận đấu chúng tôi đá với Liverpool đều là một trận đặc biệt", De Gea nói thêm.

    Man Utd chào đón sự trở lại của trụ cột quan trọng trận Liverpool - Bóng Đá

     Pha bóng gây sốc của De Gea tại Anfield trong quá khứ.

    Để giành được chiến thắng trước The Kop, De Gea có thể sẽ phải "kiềm toả" Mohamed Salah hay những chân sút khác, giống như những gì anh từng làm với Mario Balotelli cùng Raheem Sterling ở trận đấu yêu thích của mình cách đây khoảng 5 năm về trước.

    Dù vậy, De Gea đã bác bỏ quan điểm này, anh nói: "Bạn không chỉ tập trung vào một người. Họ có nhiều người khác nữa. Bạn cần chuẩn bị như sẽ làm cho bất kỳ trận đấu nào khác, và biết rằng bạn đang đối đầu với một đội bóng rất tốt so với một số đại diện hàng đầu".

    *Trận đấu giữa Man Utd và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 21h05 tối mai, tại Old Trafford.

    Vũ Quang Toản | 16:00 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...