MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Man Utd cần "tân hệ thống" để khuynh đảo EPL: Khởi nguồn từ "kẻ bất khả xâm phạm" tại Olimpico

    11:58 Chủ nhật 05/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ bây giờ rõ ràng là cần có một sự thay đổi mang tính cách mạng để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại.

    Harry Maguire và Victor Lindelof, thời điểm khi trung vệ người Anh mới được đưa về Old Trafford, đây từng được xem là cặp đá tảng trong mơ. Sự kỳ vọng cho Maguire dĩ nhiên là rất nhiều, bởi anh là trung vệ đắt giá nhất hành tinh cơ mà. Còn với Lindelof, "Người băng" khi ấy thực sự khiến nhiều người tin rằng anh sẽ là một tượng đài mới và gọi anh bằng cái biệt danh mỹ miều nhưng cũng đầy sức nặng: "Ferdinand 2.0".

    Thế nhưng lý thuyết có vẻ lại không ăn khớp với thực tế, và cặp đá tảng trong mơ này lại đang cho thấy nó chẳng quá hoàn hảo. Tất nhiên, chẳng thể vì thế mà chúng ta kêu gọi bán đi một trong hai, bởi về bản chất, đó vẫn là những trung vệ tốt, và chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn hiện tại rất nhiều nếu được bố trí vào một hệ thống phù hợp hơn.

     - Bóng Đá

    Maguire và Lindelof không phải là cặp trung vệ hoàn hảo như nhiều người đã nghĩ.

    Vậy thì giải pháp bây giờ là gì? Đáp án nằm ở Chris Smalling!

    Gia nhập AS Roma vào mùa Hè vừa qua, Chris Smalling, trái với dự đoán của nhiều người, đã bất ngờ thi đấu bùng nổ và trở thành một nhân tố quan trọng tại sân Olimpico. Ra đi với tư thế của một kẻ thừa thậm chí chẳng tìm nổi chỗ đứng, giờ Smalling lại là cái tên được AS Roma cùng hàng loạt CLB khác thèm muốn.

    Việc của Man Utd bây giờ, đó là thuyết phục anh ở lại Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn, bắt đầu xây dựng một hệ thống mới khi mà sơ đồ 4-2-3-1 đã cho thấy quá nhiều những bất cập, và tất nhiên "tân hệ thống" này sẽ là một hệ thống mà Quỷ đỏ chơi với 3 trung vệ, có thể sẽ là 3-5-2.

     - Bóng Đá

    Smalling đã là một con người khác kể từ khi tới AS Roma.

    Với hệ thống này, MU có thể tận dụng tốt được những gì mình có. Ở hai cánh sẽ là Daniel James cùng với Marcus Rashford với sở trường tốc độ. Trên hàng công, Mason Greenwood với khả năng hoạt động năng nổ có thể sẽ là cách để bù trừ với phong cách "lười chạy" của Anthony Martial. 

    Còn nơi trung tâm hàng tiền vệ, trong bối cảnh McTominay chấn thương, Fred sẽ là người gánh trọn nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng, bọc lót khi MU có nguy cơ bị xẻ nách. Về vị trí 2 hậu vệ biên, với ưu điểm tốc độ cùng thể lực, việc Rashford cùng James đôi khi lui về hỗ trợ phòng ngự có lẽ là nhiệm vụ mà 2 cầu thủ này có thể cáng đáng.

    Nhưng MU vẫn còn thiếu rất nhiều

     - Bóng Đá

    Một hệ thống mới với những con người mới, đó có lẽ là những gì mà Solskjaer cần bắt tay vào làm ngay bây giờ.

    Cái thiếu của MU bây giờ, là một tiền vệ trung tâm biết phân phối bóng và có khả năng dâng cao tấn công tốt, nhất là để phục vụ cho những miếng đánh trung lộ. Tất nhiên, một người như thế thì Solskjaer nên tìm kiếm ở chợ Đông.

    Chừng ấy là tạm ổn để MU có một đội hình chính như ý. Nhưng tất nhiên, mười một cầu thủ chẳng bao giờ là đủ. Và để khỏa lấp vào những chỗ trống còn thiếu đó, hãy cùng chờ tài của ban chuyển nhượng United.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 11:28 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...