MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Man Utd ảo tưởng, vị trí thứ 2 với Mourinho là thành tựu lớn thật chẳng sai

    14:00 Thứ hai 23/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho từng bị chỉ trích và cười nhạo khi tuyên bố, vị trí thứ 2 cùng Manchester United là thành tựu lớn nhất đời ông.

    Man United ngày càng lụn bại, là một mớ hỗn độn. Kể từ khi lên thay thế Jose Mourinho, ngoại trừ việc tạo ra được cú hích thời gian đầu, Ole Gunnar Solskjaer chẳng thể giúp Man United cải thiện được lối chơi là bao.

    Có lẽ lúc này, không ai có thể lý giải vì sao Quỷ đỏ có thể giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Chelsea ở trận khai màn Premier League mùa này. Bởi lẽ, Man United đang trình diễn lối đá cực kỳ kém cỏi và thiếu hiệu quả.

    Nhìn Man Utd hiện tại, vị trí thứ 2 với Mourinho là thành tựu lớn thật chẳng sai - Bóng Đá

     Man United ngày càng lụn bại.

    Đêm qua (22/09), Man United tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược trên sân London Stadium. Không nhận ra Man United là đội bóng cửa trên khi họ hoàn toàn lép vế trước West Ham. Thất bại 0-2 là kết quả không thể bào chữa của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Quay trở lại với Jose Mourinho, chia sẻ trong phần bình luận trận đấu trên kênh Sky Sports, chính ông cay đắng thừa nhận: "Tôi đã bị sa thải, tôi đáng bị sa thải nhưng sự thật buồn là Man United giờ đây còn tệ hơn nhiều so với lúc đó."

    Thật vậy, Man United sau thời Mourinho chỉ có tệ hơn mà thôi! Rất nhiều người đã từng cười nhạo khi ông tuyên bố: "Quãng thời gian tại Man United không dễ dàng gì. Tôi luôn cảm thấy việc vô địch Europa League là điều tuyệt vời, nhưng về đích thứ 2 ở Premier League thậm chí là thành tựu lớn nhất."

    Một người từng vô địch tại Anh, Italia, Tây Ban Nha, vô địch UEFA Champions League với 2 đội bóng khác nhau và đoạt cú ăn ba lịch sử nhưng vẫn nói rằng, vị trí thứ 2 với Man United là thành công lớn nhất sự nghiệp, rõ ràng chính bản thân Mourinho cũng ý thức được áp lực lớn như thế nào tại Old Trafford.

    Nhìn Man Utd hiện tại, vị trí thứ 2 với Mourinho là thành tựu lớn thật chẳng sai - Bóng Đá

     Mourinho khi còn dẫn dắt Quỷ đỏ.

    Nhưng áp lực là một chuyện, giới chủ Man United lại cứ chìm đắm trong cơn mộng "ảo tưởng" về vị thế của đội bóng số 1 nước Anh - điều thực tế vốn trở nên quá xa xỉ với Man United kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

    Có thể Man United vẫn là một thương hiệu lớn toàn cầu, là thương hiệu không thể mai một ở xứ sở sương mù nhưng điều hiển nhiên không thể chối cãi đó là, họ đã bị Man City hay Liverpool bỏ lại một khoảnh cách khá xa rồi. Thậm chí Top 4 hiện còn không còn thấy sự hiện diện thường xuyên của Man United.

    Phải mất bao lâu Man United mới trở lại? Dường như rất khó có lời đáp nếu thượng tầng Man United không chịu thay đổi. Giờ đây, có thể khẳng định rằng, vô địch Europa League và về nhì ở Premier League dưới thời Mourinho vẫn đang là thành tựu lớn nhất mà Man United đạt được trong vòng 5 năm qua.

    Video Jose Mourinho làm nên tên tuổi:

    Tiểu Lam | 14:02 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...