MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Man Utd - Hại người, coi chừng hại mình

    19:55 Thứ ba 17/03/2020 | 5

    BongDa.com.vn Manchester United rõ ràng có lý do để tìm cách ngăn Liverpool vô địch, nhưng Quỷ Đỏ cũng có những lý do để bỏ phiếu ủng hộ Lữ Đoàn Đỏ đăng quang.

    Lối đá của Man United

     Cũng như rất nhiều giải đấu khác tại châu Âu, Premier League đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề do những ảnh hưởng từ sự bùng phát của Virus Corona. Để đảm bảo an toàn cho NHM lẫn các cầu thủ, BTC giải đấu số 1 nước Anh cũng đã thông báo tạm hoãn toàn bộ các trận đấu, ít nhất là cho đến tháng 04.

    Khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, BTC Premier League cũng đã cân nhắc đến phương án kết thúc sớm mùa giải, dù vẫn còn đến 8-9 vòng đấu chưa được hoàn tất. Trước tình cảnh như thế, Liverpool đang là đội bóng sốt ruột hơn cả, khi họ thực tế chỉ còn cách chức vô địch Premier League đúng 2 trận thắng nữa mà thôi.

     - Bóng Đá

     Liverpool đang hồi hộp chờ những quyết định từ Premier League.

    Tuy vẫn đang xem xét trao luôn chức vô địch cho đội bóng phố Cảng, nhưng BTC Premier League cũng đang cân nhắc lắng nghe một đề xuất khác, đó là hủy toàn bộ kết quả mà các đội bóng có được trong 7 tháng qua, đồng nghĩa sẽ không có bất kỳ chiếc cúp bạc nào được dành cho Lữ Đoàn Đỏ.

    Cụ thể theo truyền thông tại Anh, toàn bộ kết quả Premier League hoàn toàn có thể bị hủy bỏ nếu như BTC giải đấu nhận được sự ủng hộ của ít nhất 14 đội bóng đang góp mặt ở sân chơi lớn nhất xứ sở sương mù. Thời gian qua, các CĐV của Liverpool cũng đang thảo luận khá sôi nổi về việc dự đoán những đội bóng nào sẽ bỏ phiếu ngăn họ đăng quang tại Premier League mùa này, trong đó một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Man Utd.

    Không thể trách các CĐV Liverpool nghi ngờ Man Utd, vì đơn giản mối thù giữa 2 đội bóng có truyền thống bậc nhất nước Anh là điều đã được thiết lập ngay từ những ngày đầu giải đấu số 1 xứ sở sương mù hình thành. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, rất nhiều CĐV Man Utd khẳng định họ sẵn sàng nhìn thấy Quỷ Đỏ thất bại trước Man City, qua đó hỗ trợ gã hàng xóm đánh bại Liverpool trong cuộc đua vô địch (thực tế mà Man Xanh đã vô địch mùa đó).

     - Bóng Đá

     Liệu Man Utd có sẵn sàng hy sinh Champions League để ngăn Liverpool vô địch?

    Tuy nhiên thực tế Man Utd cũng có rất nhiều lý do để không bỏ phiếu hại Liverpool, mà là hướng đến một phương án khác, đó là kết thúc mùa giải và kết quả sẽ được tính theo những gì đang hiện hữu trên BXH vào thời điểm này. Điều đó đồng nghĩa bên cạnh việc Liverpool sẽ có chức vô địch, thì bản thân Man Utd cũng sẽ đứng thứ 5 chung cuộc. Do Man City bị tước quyền tham dự giải đấu này vì vi phạm luật công bằng tài chính, nên vị trí thứ 5 cũng là vừa đủ để Quỷ Đỏ trở lại với giải đấu danh giá này.

    Với Man Utd, việc không được góp mặt tại Champions League mùa giải năm ngoái đã khiến họ chịu rất nhiều tổn thất về mặt tài chính. Gánh nặng từ quỹ lương và những khoản nợ đã vay có lẽ sẽ không cho phép Man Utd tiếp tục "nghỉ chơi" Champions League lâu thêm nữa. Do đó nếu Man Utd vì "thù" riêng mà hủy đi giấc mơ vô địch của Liverpool, thì vô tình họ cũng đã tự hại luôn chính bản thân mình.

    Kỳ Anh | 19:25 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...