MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Man United vs Man City: Hàng phòng ngự nào vững chãi hơn?

    06:00 Thứ tư 07/09/2016 | 13| 5

    BongDa.com.vn Trận derby Manchester đã đến rất gần. Có thể nói hàng phòng ngự sẽ là nhân tố quan trọng quyết định thành bại của mỗi đội. Cùng so sánh khả năng phòng thủ của Man United và Man City ở từng vị trí.

    Capture

     Cả Bailly lẫn Stones đều gây ấn tượng. Ảnh: Internet.

    Thủ môn

    David de Gea: Có thể nói De Gea là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Sau năm đầu đầu bỡ ngỡ ở Premier League, anh đã trưởng thành vượt bậc và là điểm tựa đáng tin cậy tại Old Trafford.

    Thống kê đáng chú ý: 3 năm liền là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United.

    Claudio Bravo: Tài năng của Bravo là điều không phải bàn cãi. Thủ môn 33 tuổi này không chỉ có kinh nghiệm, mà phản xạ, hay khả năng chơi bóng bằng chân theo triết lý của Pep cũng rất ấn tượng.

    Thành tích đáng chú ý: Thắng 2, thua 2 trong 4 trận El Clasico với Real, để thủng lưới 6 bàn và 1 lần giữ sạch lưới.

    Hậu vệ phải

    Antonio Valencia: Valencia đang có khởi đầu như mơ dưới thời Jose Mourinho. Dù là một tiền vệ cánh, anh cho thấy mình phòng ngự không tồi. Khá dễ hiểu khi Valencia nằm trong danh sách được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Premier League.

    Thống kê đáng chú ý: Valencia đã tung ra 18 cú tạt, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của Man United mùa này.

    Bacary Sagna: Ở tuổi 34, rõ ràng Sagna không còn nhanh, mạnh như trước nữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm là thứ giúp anh thích nghi tốt với sự chỉ đạo của Pep Guardiola.

    Thống kê đáng chú ý: Sagna chỉ thắng có 2 trong 16 lần đụng đội Man United.

    Trung vệ

    Eric Bailly - Daley Blind

    Bailly và Blind đang chơi đầy ăn ý tạo thành bộ đôi trung vệ lợi hại của Man United. Nếu như Bailly nhanh, mạnh, xông xáo thì Blind thông minh, điềm tĩnh, có khả năng bọc lót cực hay.

    Thống kê đáng chú ý:

    Bailly có 16 lần phá bóng thành công, hơn bất cứ ai ở United mùa này. Blind ra sân 56 trận mùa trước, và chỉ 1 lần dự bị.

    John Stones - Nicolas Otamendi

    Ở tuổi 22, Stones thi đấu chững chạc lạ thường, và cho thấy anh rất hợp với những gì Pep đòi hỏi. Trong khi đó, cựu trung vệ Valencia Otamendi vẫn đang gặp khó khăn trong việc chứng tỏ mình ở Anh.

    Otamendi có 17 lần phá bóng thành công, hơn bất cứ ai ở City mùa này, ngay cả khi bỏ lỡ 1 trận đấu. Stones có tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 88.7%.

    Hậu vệ trái

    Luke Shaw: Sau thời gian dài dưỡng thương, Shaw đã trở lại đầy mạnh mẽ, với phong độ ấn tượng.

    Thống kê đáng chú ý: Shaw đã tạo ra 4 cơ hội ngon ăn từ đầu mùa.

    Aleks Kolarov: Pep cho biết ông bất ngờ với những kĩ năng mà Kolarov có được, ngay cả khi hậu vệ người Serbia không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ. Cùng chờ đợi những gì anh thể hiện trong trận derby sắp tới.

    Thống kê đáng chú ý: Kolarov chỉ 3 lần góp mặt trong đội hình xuất phát ở các trận derby Manchester.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 05:05 07/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...