MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Man United thất bại và lời biện hộ… chấp nhận được

    23:53 Chủ nhật 20/05/2018

    BongDa.com.vn Thua Chelsea tại chung kết FA Cup, Man United đã chính thức khép lại mùa giải thứ hai dưới triều đại của Jose Mourinho mà không có bất cứ danh hiệu nào. Với các Manucian, đây rõ ràng là một kết quả rất đáng thất vọng. Tuy nhiên có phải những ngôi sao Paul Pogba, Alexis Sanchez,… chơi kém hay còn vì lý do nào khác khiến Quỷ đỏ trắng tay trong mùa giải được kỳ vọng ngay từ đầu?

    Sau thất bại trên sân Wembley, thầy trò Mourinho bị chỉ trích rất nhiều về chiến thuật, lối chơi, phong độ, thái độ và cả khát khao. Nhưng xem những cầu thủ Man United thi đấu, có cảm tưởng rằng họ không quyết tâm cao nhất cho việc giành danh hiệu FA Cup.

    Đầu tiên có thể khẳng định FA Cup dù có hay không cũng không giúp Man United có được một mùa giải chấp nhận được. Bị loại khỏi Champions League, thất thế trước Man City tại Premier League đã là thất bại hoàn toàn.

     - Bóng Đá

     Man United có một mùa giải trắng tay sau thất bại tại trận chung kết FA Cup trước Chelsea.

    Việc đoạt FA Cup chỉ là “an ủi” phần nào mà thôi. Còn với đội chủ sân Old Trafford, mục tiêu họ đặt ra luôn phải là Champions League hay Ngoại hạng Anh, còn FA Cup có cũng tốt, không cũng chẳng sao.

    Bên cạnh đó, việc có vé dự Champions League mùa sau xem như là “mục tiêu sàn” đã hoàn thành. Đó là nhiệm vụ mà bất cứ CLB lớn nào cũng phải đạt được. Một khi đã xếp thứ hai tại Ngoại hạng Anh đồng nghĩa có vé dự Champions League thì FA Cup không còn vấn đề gì nữa. Nó chỉ như phần thưởng an ủi với giá trị không được đánh giá cao.

    Đó là mức độ quan trọng của FA Cup. Nếu là mùa giải bình thường thì Man United (hay chính xác hơn là những Pogba, Rashford,…) có thể sống chết chiến với Chelsea nhằm giật danh hiệu từ tay đối thủ. Đằng này chỉ sau đây không tới 30 ngày, VCK World Cup sẽ khởi tranh thì có thể khiến các ngôi sao suy nghĩ lại.

    Trong đội hình xuất phát mà Jose Mourinho dùng đối đầu với Chelsea thì hầu hết đều có vé đến nước Nga sắp tới (trừ Sanchez hay Valencia ). Những Pogba, Rashford,… đều là những ngôi sao hứa hẹn sẽ bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp hay Anh tại World Cup sắp tới.

     - Bóng Đá

     Pogba được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở VCK World Cup.

    Dù muốn hay không thì ngay thời điểm nhạy cảm này, khi giải đấu lớn sắp đến, mọi chấn thương đều không còn thời gian để cứu vãn nên họ hoàn toàn có lý do để giữ chân giữ cẳng. Rõ ràng khi chứng kiến nhiều ngôi sao xuất sắc khác chỉ vì chấn thương cận ngày World Cup diễn ra mà mất cơ hội đi Nga thì việc Pogba hay ngôi sao nào khác xem nhẹ FA Cup cũng là điều dễ hiểu và… chấp nhận được.

    Có lẽ đó là lý do để giải thích vì sao Pogba cứ lững thững trên sân suốt trận đấu còn những Rashford, Lingard,… chẳng chơi đúng với phong độ của mình. Điều đáng nói rằng trong một loạt trận trước đó, Man United đều chơi cực hay trước các đội bóng ngang cơ như Man City, Liverpool, Tottenham, Arsenal và cả Chelsea nên đây rõ là họ đã tự thua hơn là đối thủ hay, nhất là khi đấy là một Chelsea cũng đang có nhiều vấn đề.

    Với bản thân Jose Mourinho, trận thua này chắc chắn khiến ông khó chịu khi bị đánh bại bởi Conte và Chelsea . Nhưng ông là người giỏi biện hộ nên đây có thể là cái cớ để gây sức ép lên BLĐ Man United chi mạnh tay hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

     - Bóng Đá

     HLV Mourinho sẽ có một mùa hè bận rộn với những kế hoạch cho Man United.

    Tất  nhiên Người đặc biệt không muốn thua trong một trận chung kết kiểu như vậy, nhưng trận thua này không hẳn chỉ mang lại điều xấu cho ông nhất là khi vị trí của Mourinho tại Old Trafford khá đảm bảo.

    Giới chuyên môn có những giải thích riêng vì sao Man United thua chung kết FA Cup. Jose Mourinho cũng có những lời biện hộ cho riêng mình.Còn các học trò ông thì có lẽ không ngoài lý do đang dồn tâm trí và giữ chân cho World Cup 2018 – giấc mơ của bao cầu thủ 4 năm mới có một lần. Và một khi các học trò đã không toàn tâm toàn ý thì thiết nghĩ Mourinho cũng chẳng làm được gì hơn!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:20 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...