MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Man United nên chọn Diop hay Maguire?

    06:12 Thứ sáu 21/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng nửa đỏ thành Manchester sẽ đặt lên bàn cân mọi tiêu chí, ưu và nhược điểm của 2 ngôi sao nhằm đưa ra sự lựa chọn hợp lí nhất.

    Man United sở hữu hệ thống phòng ngự tệ nhất Premier League 2018/2019 trong nhóm Big Six khi họ để lọt lưới đến 54 bàn thua sau 38 vòng đấu. "Thành tích" này của Quỷ đỏ thậm chí còn kém ấn tượng hơn cả đội bóng xếp thứ 13 mùa giải vừa qua là Newcastle United (48 bàn thua).

    Do đó, thật dễ hiểu vì sao đội chủ sân Old Trafford đang hoạt động hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay nhằm mang về những ngôi sao phòng ngự đầy chất lượng. Theo báo chí châu Âu, hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka thuộc biên chế Crystal Palace đã trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu với đội bóng thành Manchester.

    Man United nên chọn Diop hay Maguire? - Bóng Đá

    Bộ đôi Issa Diop và Harry Maguire.

    Tuy nhiên, ngoài vị trí hậu vệ phải, trung vệ cũng là trọng tâm cần chỉnh sửa, nâng cấp hết sức cần thiết mà Man United phải lưu ý ở phiên chợ hè 2019. Tìm kiếm một đối tác phù hợp, đẳng cấp chơi cùng Victor Lindelof nơi trung tâm hàng thủ sẽ giúp gia tăng sức mạnh đáng kể cho Quỷ đỏ. 

    Chris Smalling, Phil Jones và Eric Baily từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng nhưng đều có phong độ trồi sụt và không đảm bảo sự vững chắc cần thiết ở những trận cầu then chốt.

    Man United nên chọn Diop hay Maguire? - Bóng Đá

    HLV Ole sẽ phải đối đầu với bài toán chuyển nhượng khó nhằn của đội nhà.

    Thời điểm hiện tại, nửa đỏ thành Manchester có 2 sự lựa chọn khả dĩ nhất cho vai trò trung vệ trước khung thành David De Gea: Harry Maguire (Leicester City) và Issa Diop (West Ham United). Vậy ai là người phù hợp nhất?

    Trường hợp Harry Maguire

    Năm 2002, Man United gây xôn xao trong làng bóng xứ sương mù khi quyết định vung 30 triệu bảng cho Rio Ferdinand sau màn trình diễn tuyệt hảo tại FIFA World Cup cùng Tam Sư. Do đó, nhiều khả năng, đội bóng nước Anh sẽ tái lập kịch bản đó trước Maguire khi anh thể hiện thuyết phục cùng đội nhà ở nước Nga mùa hè năm 2018.

    Tuy nhiên, mức giá mà Leicester City "rao bán" ngôi sao của mình lên đến 90 triệu bảng, một con số cao ngất ngưỡng dành cho vị trí trung vệ. Cựu HLV Jose Mourinho từng rất mong muốn đem cầu thủ 26 tuổi này về sân Old Trafford nhưng bất thành. Thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjær sẽ cần làm tốt hơn người tiền nhiệm của mình.

    Man United nên chọn Diop hay Maguire? - Bóng Đá

    Hàng thủ Man United là nguyên nhân lớn khiến họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 mùa giải qua.

    Giải pháp để hạ bớt mức giá đề nghị của Maguire là các tùy chọn bổ sung mà Man United sẽ đàm phán, thương thảo với Leicester City. Thế nhưng, liệu anh có tương xứng với số tiền cao chót vót trên?

    Về mặt tổng thể, Maguire là mẫu trung vệ khá toàn diện của làng bóng đá Anh hiện tại. Khả năng không chiến trở thành thế mạnh nổi trội của ngôi sao 26 tuổi này với tỉ lệ chiến thắng tranh chấp tay đôi trên không đạt 77% mùa giải năm ngoái (cao hơn khi so sánh cùng Smalling, Jones, Lindelof và Bailly của Man United).

    Man United nên chọn Diop hay Maguire? - Bóng Đá

    Maguire trong màu áo Tam Sư.

    Khả năng chơi chân, thoát pressing nơi Maguire cũng ấn tượng không kém. Do đó, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền hy vọng, tuyển thủ Tam Sư có thể trở thành một Virgil Van Dijk 2.0 tại Old Trafford nếu anh gia nhập đội bóng thành Manchester.

    Trường hợp Issa Diop

    Trung vệ người Pháp gia nhập West Ham United vào mùa hè năm ngoái từ Toulouse với bản hợp đồng trị giá 22 triệu bảng. Phong độ thuyết phục ngay ở mùa giải đầu tiên khiến Diop nhận được sự quan tâm lớn từ Man United.

    Tương tự như Maguire, Diop có mức giá chuyển nhượng vào khoảng 75 triệu bảng, một số tiền có thể làm nhiều đội bóng nản lòng. Mặt khác, West Ham dường như không có ý định sẽ hạ giá ngôi sao của mình với bất kì lời đề nghị nào. Tuy nhiên, Diop có một điểm yếu so với người đồng nghiệp Maguire.

    Man United nên chọn Diop hay Maguire? - Bóng Đá

    Diop trong màu áo West Ham.

    Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu 100 lần ra sân trong màu áo cả 2 CLB là Toulouse và West Ham, thế nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế gần như bằng không. Lí do là bởi, Diop chưa từng đại diện cho Pháp ở lần triệu tập đội tuyển nào. Vì thế, tài năng của anh còn bỏ ngỏ và bị đặt nhiều nghi vấn bởi giới chuyên môn.

    Không chiến cừ khôi, khả năng đọc trận đấu, phán đoán tình huống nhanh nhạy trở thành ưu điểm của cầu thủ 22 tuổi. Tuy nhiên, sự thiếu cọ xát trong những môi trường đỉnh cao ở 2 cấp độ CLB lẫn ĐTQG khiến anh trở thành sự lựa chọn nhiều rủi ro với Quỷ đỏ.

    Anh Nguyễn | 05:45 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...