MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Man United có thể mua 'ngọc quý' nào của Monaco?

    18:23 Thứ năm 16/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Monaco đang sở hữu cả một “gia tài” khổng lồ với dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng. Mùa Hè tới, rất có thể một, hai hay nhiều hơn nữa những viên ngọc quý ở đội bóng Công quốc sẽ đặt chân đến Old Trafford, như trường hợp của Anthony Martial năm 2015.

     Dưới thời HLV Leonardo Jardim, với chính sách trẻ hóa đội hình, Monaco đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ triển vọng hàng đầu châu lục. Những Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Fabinho, Tiemoue Bakayoko, Djibril Sidibe hay Benjamin Mendy đều rất trẻ và đang là trụ cột của đội chủ sân Louis II. Theo tính toán từ L’Equipe, nếu bán đi cả 7 cầu thủ nói trên, Monaco có thể thu về trên 300 triệu euro - một con số cực khủng. Cần nhớ rằng, Kylian Mbappe chỉ là tài năng của đội học viện, còn để có Lemar, Fabinho hay Bakayoko thì Monaco chỉ phải bỏ ra số tiền ít ỏi mà thôi.

     - Bóng Đá

     Monaco đang sở hữu cả một “gia tài” khổng lồ.

    Trong dàn sao Monaco đang sở hữu, Kylian Mbappe là cái tên nổi bật nhất. Ngôi sao của U20 Pháp có thừa sự tự tin, tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm hoàn hảo. Với bàn mở tỉ số góp vào thắng lợi 3-1 của Monaco trước Man City tại trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Kylian Mbappe đã có được 11 bàn thắng trong 11 trận gần nhất. Anh hoàn toàn xứng đáng được xem là 'Henry đệ nhị'. Arsenal có lí do để thèm khát Kylian Mbappe, nhưng Man United thì không. Họ đã có Marcus Rashford, Anthony Martial - những tiền đạo triển vọng không kém. Thực sự thì Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, Tiemoue Bakayoko mới là những miếng ghép hoàn hảo trong đội hình Quỷ đỏ lúc này.

    1. Bernardo Silva

     - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 22, Bernardo Silva đang chứng tỏ mình là một trong những nhạc trưởng hàng đầu châu Âu. Bernardo có thể chơi tốt ở cánh lẫn trung tâm. Anh hầu như không có điểm yếu. Còn điểm mạnh thì tiền vệ người Bồ Đào Nha có tất cả, từ nhãn quan, kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm cho đến kiến tạo. Số 10 của Monaco đã có 9 bàn thắng, 8 đường kiến tạo mùa này. Để sở hữu Bernardo, Man United sẽ phải chi ra chừng 60 triệu euro.

    2. Tiemoue Bakayoko

    Tiemoue Bakayoko năm nay 22 tuổi, là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Ligue 1. Anh đang có những màn trình diễn ấn tượng góp vào thành công đáng đươc khen ngợi của Monaco. Bakayoko sở hữu thể lực, thể hình tốt để có thể tranh chấp tay đôi, không chiến. Tắc bóng, rê bóng cũng là điểm mạnh của ngôi sao trẻ người Pháp. Bakayoko còn cho thấy mình rất toàn diện khi đã ghi được 3 bàn thắng, cung cấp 1 đường kiến tạo ở mùa này. Bakayoko có giá trị ước tính chừng 45 triệu euro.

    3. Fabinho

     - Bóng Đá

     

    Fabinho là cái tên mà Man United theo đuổi từ lâu. Ngôi sao người Brazil rất đa năng khi có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm. 8 bàn thắng, 4 đường kiến tạo là thống kê quá ấn tượng với 1 cầu thủ có xu hướng phòng ngự như Fabinho. Để có anh, Man United phải chi không dưới 45 triệu euro.

    4. Thomas Lemar

    Lemar là cầu thủ chạy cánh thực thụ. Anh có tốc độ, kĩ thuật tốt để bùng nổ ở khu vực hành lang. Điểm mạnh của cầu thủ 21 tuổi này là sút xa, tạt cánh, rê bóng và sút phạt. Lemar đã có 11 bàn thắng, cung cấp 8 đường kiến tạo trên mọi mặt trận mùa này. Có Lemer - cầu thủ có giá trị chừng 45 triệu euro, khả năng tấn công biên của Quỷ đỏ sẽ được cải thiện nhiều.

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Thomas Lemar:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 08:06 16/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...