(BongDa.com.vn) – Sự xuất hiện của bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Kevin de Bruyne đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá vỡ cấu trúc đội hình bên phía The Citizens.
NMặc dù vậy, trong trường hợp phải đưa ra một góc nhìn có phần chi tiết và tổng thể hơn thì Man xanh cũng đang đứng trước nguy cơ phải đón nhận một cuộc “khủng hoảng thừa” tiềm ẩn không ít những rủi ro. Cụ thể, khi mà De Bruyne xuất hiện, đồng nghĩa rằng một trong các mắt xích trên hàng công The Citizens sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị để nhường chỗ cho tân binh người Bỉ. Chẳng có gì quá bất ngờ khi cái tên Jesus Navas gần như chắc chắn sẽ là người được lựa chọn bởi nếu so sánh với David Silva hay Raheem Sterling, cựu tiền vệ Sevilla tỏ ra thua kém hơn hẳn, cả về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng trên sân.
Thế nhưng, liệu rằng giải pháp thay thế De Bruyne cho Navas có giúp HLV Pellegrini xây dựng nên một hàng công Man City hoàn hảo hay không? Có lẽ vẫn còn phải… xem xét. Thứ nhất, phải thừa nhận thẳng thắn rằng De Bruyne là mẫu tiền vệ có xu hướng thi đấu sáng tạo và phức tạp hơn Navas rất nhiều. Trong màu áo Wolfsburg, ngôi sao 24 tuổi là một “kiến trúc sư” theo đúng nghĩa với thành tích ghi 16 bàn thắng đồng thời có tới 28 pha kiến tạo ở mùa giải năm ngoái. Chính bởi vậy, xét trên một phương diện nào đó, cựu tiền vệ Chelsea luôn cần sở hữu thật nhiều bóng cũng như không gian hoạt động để phát huy tối đa nhãn quan chiến thuật nhạy bén của mình.
Thời điểm hiện tại, Silva chính là nhân tố đang được HLV Pellegrini tin tưởng giao phó nắm giữ trọng trách “số 10” bên phía Man City. Về mặt lý thuyết thì sự xuất hiện của De Bruyne sẽ giúp cho ngôi sao người Tây Ban Nha có thêm một đối tác làm việc khá ăn ý trên tuyến đầu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cánh trái của The Citizens hiện giờ đang được án ngữ bởi Raheem Sterling, một cầu thủ cũng có thừa sự cá nhân và đôi chút… ích kỷ trong phong cách thi đấu. Do đó, trong trường hợp đội bóng thành Manchester chấp nhận tung ra sân cùng lúc bộ ba tiền vệ tấn công vừa nêu trên, tuyến giữa Man xanh hoàn toàn có nguy cơ rơi vào trạng thái mất cân bằng.
Thực tế cho thấy, Jesus Navas không phải một tiền vệ quá sáng tạo, nhưng bù lại, lối chơi cần mẫn và bền bỉ đến từ cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha luôn mang đến cho thầy trò HLV Pellegrini những giải pháp tương đối đơn giản. Đặc biệt, trong một môi trường bóng đá giàu thể lực, thiên về tốc độ và đặc biệt chú trọng bóng dài như Premier League, cựu ngôi sao Sevilla chính là một phương án khá hiệu quả từ hành lang cánh phải. Chưa kể, Navas cũng rất chịu khó lùi về sân nhà để tham gia tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự, một điều hoàn toàn khác biệt so với De Bruyne.
Từ nhiều khía cạnh, không ai có thể phủ nhận rằng một bản hợp đồng tầm cỡ châu lục như De Bruyne sẽ nâng tầm chất lượng đội hình bên phía Man City. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đến từ số tiền chuyển nhượng dành cho ngôi sao người Bỉ (có thể lên đến 57 triệu bảng), chắc chắn vẫn còn là một câu chuyện rất dài…