MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Man City: Đừng quá vui mừng khi Man United thất bại

    22:22 Thứ ba 07/11/2017 | 3

    BongDa.com.vn Sau khi đội bóng của Jose Mourinho thất thủ tại Stamfod Bridge, điều mà giới báo chí nói nhiều đến là Man City = Man United + 8. Thậm chí một số kẻ bi quan còn cho rằng Premier League đã kết thúc sớm trước sức mạnh khủng khiếp của đội chủ sân Etihad dưới bàn tay của Pep Guardiola.

    Họ đã đánh bại Chelsea, nghiền nát Liverpool, khuất phục Arsenal đồng thời gia tăng khoảng cách với nhóm sau. Vậy thì ai đủ sức cản họ trên con đường đến ngai vàng? Man City sau 11 trận không thua (thắng đến 10) đang cho thấy hình ảnh bất khả chiến bại của Arsenal huyền thoại vào 14 năm trước.

     - Bóng Đá

     Man City giờ đã bỏ đội xếp thứ hai là Man United tới 8 điểm sau vòng 11.

    Đúng là Man United đã thua trong trận cầu không nên thua. Nhưng trận thua ấy không hoàn toàn vô nghĩa với cá nhân Mourinho và tập thể Quỷ đỏ ?

    Với việc chủ trương chơi thoáng trên sân đại kình địch Chelsea, dẫu thua nhưng Mourinho đã khiến các Manucian nhìn ông bớt khó chịu hơn. Nên nhớ trong thời gian qua, Người đặc biệt bị chỉ trích rất nhiều bởi triết lý thực dụng trước Liverpool hay Benfica. Giờ đây khi ông dũng cảm lên thì người ta cũng không nỡ mà phản ứng lại. Bởi người ta luôn muốn thấy một M.U chơi đúng truyền thống đá đẹp của mình. Đấy là đòn bẩy tinh thần cho thầy trò Mourinho trong thời gian tới.

    Và thời gian tới, mọi ánh nhìn sẽ hướng về Man City, đội đang độc bá ngôi đầu, ghi 38 bàn và chỉ thua 7 bàn sau 11 trận, giành đến 31 điểm (đánh rơi có 2 điểm). Có thể nói Man xanh đang là đội đáng xem nhất tại Châu Âu lúc này. Tất nhiên họ cũng là đội mà mọi đội bóng tại Anh muốn đánh bại nhất bởi ai cũng muốn mình là đội đầu tiên bắt đoàn hùng binh của Pep Guardiola nếm mùi thất bại. Rõ ràng Mournho không muốn thua Conte nhưng trận thua ấy vô tình chuyển nhiều chú ý và áp lực sang Pep Guardiola. Nó giống như chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di của nhà Mộ Dung Cô Tô trong Thiên Long Bát Bộ vậy.

    Như câu mãnh hổ nan địch quần hồ, giờ đây Man City phải đối đầu thêm một “con sói” mới: Chelsea. Nếu giả thuyết rằng tại Stamford Bridge, Chelsea thất bại, thì nhiều khả năng Conte bị sa thải (trước đó thua thảm AS Roma tại Champions League), và CLB này sẽ rơi vào tình cảnh rối loạn. Khi ấy có thể dũng cảm loại nhà ĐKVĐ ra khỏi cuộc đua năm nay khi khoảng cách giữa họ với hai đội bóng thành Manchester đã là 7 và 12 điểm.

     - Bóng Đá

     Nhưng mùa giải còn dài và chưa ai nói trước được điều gì.

    Tuy nhiên, Chelsea thắng. Họ chiếm vị trí thứ 4 (kém M.U và Tottenham đúng 1 điểm) và thua Man xanh 9 điểm, tức là cơ hội vẫn còn tràn trề. Quan trọng là sức ép của Conte đã giảm và Chelsea sẽ có thêm niềm tin. Cho nên dù Man City đang độc chiếm ngôi đầu nhưng phía sau họ, một nhóm đối thủ tiềm năng đang nhăm nhe áp sát. Với cuộc chiến tại Premier League, việc có thường trực 5, 6 đội cạnh tranh nên bớt đi đối thủ nào là tăng cơ hội cho các CLB còn lại. Man City gia tăng khoảng cách với Man United nhưng giờ Chelsea lại tham chiến, suy cho cùng đó là bất lợi cho nửa xanh thành Manchester mà thôi.

    Trận kịch chiến trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Man United chỉ là một trong 10 cặp đầu của vòng thứ 11 tại Ngoại hạng Anh. Tức là còn tới 27 vòng đấu phía trước. Ai đã theo dõi giải đấu này nhiều năm qua đều hiểu, bây giờ chưa nói trước được điều gì. Cho nên Man City dù thảnh thơi trên ngôi cao cũng đừng quá vội mừng một khi Quỷ đỏ đã bị dồn vào chân tường còn The Blues vẫn còn ngạo khí thế của một nhà Vua đang dần lấy lại niềm tin. Bên cạnh đó các đội bóng khác đều muốn đánh bại Man City lúc này. Cho nên hổ dữ dù mạnh mẽ nhưng liệu có chống được nanh vuốt của bầy sói hay không?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...