MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Man City đang cho Chelsea 'ngửi khói' về mọi mặt

    20:04 Thứ bảy 09/02/2019 | 3

    Xét về các chỉ số như giá trị đội hình, số tiền chuyển nhượng, mức độ tăng trưởng trên mạng xã hội, Man City dù xuất phát sau Chelsea, nhưng hiện tại bỏ xa đối thủ này về mọi mặt.

    Đại chiến Man City - Chelsea lúc 23h hôm nay sẽ là bữa tiệc bóng đá đỉnh cao đầu tiên dành tặng người hâm mộ (NHM) sau dịp Tết Nguyên đán. Man xanh và "The Blues" là hai đại diện tiêu biểu cho xu thế dùng tiền mua cả thế giới - kiểu làm bóng đá cuốn cả những biểu tượng cho sự truyền thống như Man United vào cuộc.

    Trong cuộc chiến kim tiền, Chelsea xuất phát sớm hơn, tạo ra nhiều tiếng vang hơn nhờ một bộ sưu tập danh hiệu có đủ cả Premier League, Champions League, FA Cup, Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, dù xuất phát sau và cũng thu được ít thành công hơn, nhưng Man City giờ đây lại đang cho Chelsea “ngửi khói” nhờ tốc độ phát triển chóng mặt và mức độ chịu chơi, chịu chi cũng vượt trội hoàn toàn.

     - Bóng Đá

     Man City ngày càng được yêu thích hơn ở Anh nói riêng và trên thế giới nói chung.

    Man City tăng trưởng chóng mặt

    Theo số liệu được công bố bởi tổ chức thống kê Newton Insight (đối tác chính thức của Premier League), trong 1 năm qua, Man City đã “chiêu mộ” thêm 7 triệu fan trên mạng xã hội. Để hình dung về mức độ ấn tượng của con số này chúng ta nên biết thêm thống kê: Trong năm qua, cả 20 đội bóng Premier League chỉ có thêm 16 triệu fan trên mạng xã hội, nhưng Man xanh đã chiếm tới 7 triệu.

    Điều này biến Man City thành đội bóng có lượng tăng trưởng CĐV trên mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Số lượng fan của Man City đến từ các quốc gia châu Á và châu Phi.

     - Bóng Đá

     Lượng CĐV trên mạng xã hội của Man City tăng trưởng nhanh nhất Premier League.

    Về độ chịu chơi và chịu chi, theo số liệu được cung cấp bởi trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, đội hình Man City được tạo nên bởi số tiền chuyển nhượng lên tới 777 triệu bảng, cao nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đến cả đội bóng sở hữu hai quả bom tấn lớn nhất thế giới là PSG (Neymar và Kylian Mbappe) cũng tạo nên đội hình hiện tại với chỉ 712 triệu bảng. Xét về chỉ số này, giá trị chuyển nhượng của cả đội hình Chelsea chỉ là 524 triệu bảng, xếp thứ 5 thế giới.

    Nhờ chịu chi hơn đối thủ, giá trị đội hình Man City hiện tại theo giá trên trang Transfer Markt lên tới 1,01 tỷ bảng, trong khi con số này bên phía Chelsea chỉ là 775 triệu bảng. Man City là đội bóng duy nhất ở Premier League có giá trị đội hình vượt mốc 1 tỷ bảng Anh.

    Sau khi tỷ phú Roman Abramovich mua lại Chelsea, ông đã đầu tư rất nhiều tiền chuyển nhượng cho đội bóng này. Tuy nhiên, tính từ năm 2010 đến nay, Man City mới là ông vua chi tiêu cho hoạt động mua sắm cầu thủ. CIES thống kê Man City đã chi tới 1,29 tỷ bảng tiền chuyển nhượng kể từ năm 2010 đến nay - dẫn đầu châu Âu. Xếp ngay vị trí thứ 2 chính là Chelsea, với 1,15 tỷ bảng.

     - Bóng Đá

     Thú chơi huấn luyện viên của Roman Abramovich khiến Chelsea rất khó định hình được một phong cách xuyên suốt.

    Man xanh hướng tới phát triển bền vững

    Không chỉ vượt xa đối thủ về các chỉ số tăng trưởng lẫn mức độ chịu chơi, Man City còn đang phát triển tương đối bền vững, trong khi đó Chelsea rõ ràng có dấu hiệu trượt dốc khá nhanh.

    Dưới tay chèo lái của Pep Guardiola, Man xanh đang định hình được phong cách chơi bóng vô cùng đẹp mắt, và điều này lý giải tại sao họ lại “chiêu mộ” thêm nhiều CĐV đến vậy chỉ trong 1 năm qua. Trong khi đó, Chelsea chịu tác động rất xấu từ thú chơi huấn luyện viên của ông chủ Roman Abramovich, dẫn tới những triều đại bị thay đổi liên tục, kéo theo lối chơi cũng phải thay đổi theo.

    Vài năm qua, Chelsea đã 3 lần phải thay đổi phong cách chơi bóng. Từ phòng ngự phản công dưới thời Jose Mourinho, chuyển sang đá 3 hậu vệ thời Antonio Conte rồi lại phải chạy theo triết lý Sarri-ball của Maurizio Sarri. Điều quan trọng là các triều đại tại Chelsea đều tồn tại vô cùng mong manh, dẫn tới việc "The Blues" không thể xây dựng được một nền móng vững chắc cho phát triển lâu dài.

    Trong tương lai gần, e rằng Man City sẽ còn tiếp tục đi lên còn Chelsea thì khó ngăn nổi tốc độ xuống dốc. Bởi thực tế là Man xanh vẫn đang sống khỏe nhờ vào hầu bao của các tỷ phú dầu mỏ và quan trọng là một khối liên kết vô cùng bền chặt trong The City Football Group (CFG).

    Hiện tại, Man City có khá nhiều người anh em cùng nằm trong The City Football Group (CFG) như New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Girona và sẽ còn mở rộng thêm trong tương lai.

    Trong khi đó, Chelsea đứng trước viễn cảnh tuột khỏi sự bao bọc của Abramovich sau vụ tỷ phú Nga này bị từ chối visa nhập cảnh vào Anh. Đang xuất hiện quá nhiều thông tin cho rằng, do không thể trực tiếp điều hành Chelsea, Abramovich muốn bán đội bóng này.

    Tât cả các yếu tố quan trọng đều chỉ ra, lộ trình trở thành một thế lực bóng đá ở Premier League của Man City vẫn đang vô cùng thênh thang, còn Chelsea ngày một suy sụp rõ rệt hơn về mọi mặt.

    Kiều Phong | 19:14 09/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...