MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Man City đại cách mạng: Khó kích hoạt “bom tấn”

    17:33 Thứ hai 22/06/2015

    Việc bị UEFA hạn chế chuyển nhượng buộc Man City phải toan tính kỹ lưỡng vào mùa Hè năm nay.

    Việc bị UEFA hạn chế chuyển nhượng buộc Man City phải toan tính kỹ lưỡng vào mùa Hè năm nay.

    Man City đại cách mạng: Khó kích hoạt
    Man City khó tạo ra nhiều bom tấn mùa Hè này. Ảnh: Internet.

    Toan tính

    Raheem Sterling (Liverpool), Paul Pogba (Juventus) hay Kevin de Bruyne (Wolfsburg) đều là những gương mặt Man City muốn bổ sung vào đội hình gây thất vọng mùa trước. Tuy nhiên, trước nhiều thông tin cho rằng, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhiều khả năng vẫn sẽ hạn chế quyền chuyển nhượng của đội bóng này, Pellegrini sẽ không thể vung tiền một cách bừa bãi.

    Nói cách khác, trong 3 gương mặt Sterling, Pogba và De Bruyne, Man City chỉ có thể chọn 1 làm mục tiêu chính, cho dù giá cả có phần đắt đỏ.

    Man City đại cách mạng: Khó kích hoạt
    Man City khó mua sắm thoải mái vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015. Ảnh: Internet.

    Việc từng bị dính chàm trong quá khứ (bị phạt 49 triệu bảng) là nguyên nhân khiến Man City không được UEFA “ưu ái” trong công tác chuyển nhượng, dù có nới lỏng luật công bằng tài chính với một số CLB. Ví như AC Milan có thể mua sắm rầm rộ trong thời gian tới sau khi tìm kiếm nhà đầu tư mới (Chủ tịch Silvio Berlusconi bán 48% cổ phần cho tỉ phú Thái Lan Bee Taechaubol) hay Inter của tỷ phú người Indonesia, Thohir.

    Một lý do nữa khiến Man City phải “cân đo đong đếm” lực lượng vào mùa tới là bởi Champions League hiện chỉ được đăng ký 21 cầu thủ, thay vì 23 như quy định ban đầu.

    Chọn mặt gửi vàng

    Rào cản luật công bằng tài chính sẽ ảnh hưởng ít nhiều trong công tác chuyển nhượng với Man City. Đặc biệt là những cầu thủ chất lượng mà cả châu Âu đang săn đón. Song, điều đó không có nghĩa đội chủ sân Etihad sẽ quay lưng với bom tấn. Vấn đề nằm ở chỗ, họ sẽ lựa chọn ai và có thể thực hiện đến chừng nào dù không thể tất tay.

    Man City đại cách mạng: Khó kích hoạt
    Man City rất quyết tâm có được chữ ký của Sterling. Ảnh: Internet.

    Man City được cho là vừa nâng giá mua Sterling lên tới 50 triệu bảng, con số mà cựu danh thủ MU-Rio Ferdinand cho rằng chẳng khác nào một trò đùa. Xét theo hướng tích cực, nếu tiền đạo người Anh cập bến Etihad và bùng nổ, Man City chẳng phải đã thành công trong việc “chọn mặt gửi vàng”.

    Họ từng đưa Jovetic (mua từ Fiorentina giá 22 triệu bảng) rồi Wilfried Bony (mua từ Swansea 25 triệu bảng) về nửa xanh thành Manchester với mục đích tương tự. Song, sau thời gian dài dằng dặc trao cơ hội và chờ đợi, những gì nói về màn trình diễn của hai cầu thủ này chỉ là sự thất vọng.

    Đây chính là vấn đề mà BLĐ Man City đau đầu nhất. Bởi ngoài muốn có Sterling, việc không để cầu thủ này đi lên vết xe đổ của Jovetic và Bony là yếu tố sống còn quyết định tới khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng này.

    Man City đại cách mạng: Khó kích hoạt
    Sự ra đi của James Milner hay Frank Lampard khiến HLV Pellegrini đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Internet.

    Ở Sterling, Man City có thể chờ đợi những pha bứt tốc độ, với khả năng xử lý cá nhân cực tốt để đánh bại các hậu vệ đối phương. Một tiền vệ trẻ tài năng và hoàn toàn phù hợp với kế hoạch dài lâu của Man City, cho dù chiếc HLV có là Pellegrini hay ai đi chăng nữa.

    Bởi vậy, dù không dễ chiêu mộ cùng lúc những Paul Pogba hay Kevin de Bruyne về Etihad (đảm bảo luật công bằng tài chính), Man City có thể hài lòng nếu thành công trong thương vụ Sterling.

    M.T - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...