MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Man City cầu nguyện về chấn thương trụ cột

    09:42 Chủ nhật 24/09/2017

    BongDa.com.vn Nỗi lo duy nhất của Man City trong trận đại thắng Crystal Palace 5-0 vừa qua là chấn thương ở hiệp 1 của hậu vệ trái Benjamin Mendy.

    Cầu thủ người Pháp đã gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối sau một pha tranh chấp với cầu thủ Townsend của Palace, và phải nhường chỗ cho Danilo trước khi hiệp 1 kết thúc. Trước khi về Man City hồi Hè, Mendy cũng đã gặp chấn thương nghiêm trọng.

    Man City cầu nguyện về tình hình Mendy - Bóng Đá

    Đêm qua, Manchester City phải có sự thay đổi người từ sớm khi Mendy chấn thương rời sân vào thay cho anh là Danilo.

    Đây là điều khiến CĐV Man City và HLV Pep Guardiola lo lắng: "Chủ nhật (24/09), chúng tôi sẽ có buổi kiểm tra kỹ càng hơn về chấn thương của cậu ấy. Tôi hy vọng nó chỉ là một cú đá nhỏ và cậu ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng."

    Sở dĩ HLV Guardiola lo lắng như vậy, bởi trong 18 tháng qua Mendy đã dính 6 chấn thương khác nhau. Năm 2016 anh gặp 3 chấn thương cơ đùi trong các tháng 1,8,9. Sang năm 2017 anh gặp tiếp 1 chấn thương cơ đùi và 2 chấn thương gân kheo khá nặng khác nữa.

    Và giờ là chấn thương đầu gối. Nếu thật sự gặp chấn thương đầu gối, Mendy có thể phải nghỉ tối thiểu từ 6-8 tuần và sẽ khiến HLV Guardiola thêm đau đầu.

    Xem tài năng của Benjamin Mendy:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:36 24/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...