MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Man City bỏ xa MU: Pep khiến Mourinho cay đắng tận cùng

    13:53 Thứ năm 28/12/2017 | 1

    Ở vòng đấu mà MU chật vật hòa sân nhà, Man City kéo dài kỷ lục 18 chiến thắng liên tiếp, và Pep Guardiola tiếp tục khiến cho Mourinho phải khóc ròng vì thua kém.

    Man City khiến MU "hít khói" với khoảng cách kỷ lục

    Nhiều người chờ đợi một bất ngờ trong trận đấu muộn nhất vòng 20 Premier League, trên sân St James' Park. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và chủ nhà Newcastle trở thành nạn nhân tiếp theo của Man City.

     - Bóng Đá

     Man City có phong độ tốt nhất lịch sử Premier League.

    Ở St James' Park, Man City kéo dài thành tích bất bại từ đầu mùa giải 2017-18 lên 20 trận.

    Trong đó, có 19 chiến thắng và hòa 1. Pha ghi bàn của Sterling vào lưới chủ nhà Newcastle cũng là chiến thắng thứ 18 liên tiếp mà Man City giành được.

    Lịch sử 5 giải đấu mạnh nhất châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italia và Pháp) chưa từng có đội bóng nào giành 19 chiến thắng và hòa 1 sau 20 vòng đấu. Trước đó, con số tốt nhất là 18 trận thắng, hòa 2 do Bayern Munich thiết lập mùa 2013-14. Ngày ấy, đội bóng khổng lồ nước Đức cũng do Pep Guardiola dẫn dắt.

    Chiến thắng thứ 18 liên tiếp cũng giúp Man City nới rộng cách biệt với đối thủ MU lên 15 điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử Premier League, khoảng cách giữa đội dẫn đầu với đội nhì bảng lớn đến thế - tính sau 20 vòng.

    Ở châu Âu, trong lịch sử chỉ có PSV Eindhoven từng có thành tích như Man City hiện tại. Cụ thể, mùa 1987-88, với phù thủy Guus Hiddink huấn luyện, PSV thắng 19, hòa 1 sau 20 vòng đầu tiên ở giải vô địch Hà Lan. Họ kết thúc mùa giải ấy với cú ăn ba (chức VĐ Hà Lan, Cúp quốc gia, Cúp C1).

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola liên tục chinh phục kỷ lục với Man City.

    Một kết quả tương tự cho Man City vào cuối mùa? Các ông chủ Ả Rập còn chờ đợi nhiều hơn nữa: cú ăn 4, với Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup.

    Pep Guardiolalại khiến Mourinho khóc ròng

    Một ngày trước khi Man City vượt qua rào cản Newcastle, MU chật vật giành 1 điểm trong cuộc chiến với đối thủ trung bình Burnley.

    Trận hòa Burnley khiến Mourinho khóc ròng, đổ lỗi cho việc gần 300 triệu bảng đầu tư trong một năm rưỡi qua là không đủ để xây dựng đội hình.

    Giờ đây, việc Man City gia tăng khoảng cách với MU lên 15 điểm càng khiến Mourinho thêm khó chịu.

    Cùng đến thành Manchester một thời điểm, là hai HLV tiêu tiền nhiều nhất châu Âu trong một năm rưỡi nay, phải nhìn Pep Guardiola chinh phục những chiến thắng là điều rất khó chịu với Mourinho.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola đang khiến Mourinho khóc ròng vì ghen tức.

    Là người hiếu chiến và hiếu thắng, Mourinho chắc chắn sẽ không chấp nhận những gì đang diễn ra. Ông sẽ lại đổ lỗi cho BLĐ MU sai lầm trong chính sách chuyển nhượng, kêu ca rằng Man City phá giá thị trường cầu thủ.

    Cuối tuần này, ở vòng đấu cuối cùng của năm 2017, Man City hoàn toàn có thể kéo dài mạch chiến thắng lên con số 19, khi làm khách trước Crystal Palace.

    Chuỗi kỷ lục của Pep Guardiola với Man City sẽ khiến Mourinho khó chịu vì ghen tức. Từ đó, Người đặc biệt và MU hứa hẹn sẽ náo loạn thị trường chuyển nhượng tháng Giêng, bằng những thương vụ đình đám.

    Đại Phong | 11:50 28/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...